Chiến đấu cơ "tàng hình" mạnh nhất của Phát xít Đức trong Thế chiến 2

Phan Hoàng - Tổng hợp Thứ tư, ngày 24/10/2018 06:55 AM (GMT+7)
Nếu "át chủ bài” này được Phát xít Đức sử dụng trong Thế chiến 2, nó sẽ là vũ khí mạnh nhất giúp Hitler thực hiện tham vọng làm bá chủ thế giới.
Bình luận 0

May mắn cho thế giới là Ho-229 không được sản xuất hàng loạt trước khi Đức quốc xã đầu hàng vào tháng 5/1945. Ngay sau khi tiếp quản Tây Đức, các nhà nghiên cứu Mỹ đã đóng gói và chuyển về nước mẫu Ho-229 đầu tiên, và giao cho công ty sản xuất B-2 tái hiện lại chiến đấu cơ này.

Sử dụng loại radar giống với lực lượng bảo vệ bờ biển Anh sử dụng trong Thế chiến II, các kỹ sư Mỹ đã phát hiện Ho-229 có thể bay ở độ cao khoảng 30 m trên eo biển La Manche, nhờ đó có thể “vô hình” trước Không quân Hoàng gia Anh, một lợi thế được phát hiện quá muộn để Đức quốc xã có thể tận dụng.

Những siêu xe đắt giá của cảnh sát các nước trên thế giới

Porsche 911, Lamborghini Huracan hay BMW i8 là những siêu xe đắt giá được lực lượng cảnh sát ở một số nước trên thế giới...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem