Những động vật sở hữu nọc độc có thể gây chết người trong nháy mắt

Phan Hoàng - Tổng hợp Thứ năm, ngày 24/10/2019 17:55 PM (GMT+7)
Rắn Taipan hay bạch tuộc đốm xanh đều có nọc độc mạnh gấp 50 lần nọc rắn hổ mang và chúng có thể khiến hàng trăm người thiệt mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.
Bình luận 0

Những động vật sở hữu nọc độc có thể gây chết người trong nháy mắt

Điều gì khiến nọc độc bọ cạp trở thành chất lỏng đắt giá nhất hành tinh

Nọc độc của bọ cạp được xem là chất lỏng đắt giá nhất thế giới khi được bán với giá khoảng 212,4 tỷ đồng/lít.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem