Assad khẩn thiết đề nghị Nga, Iran làm điều này ở Syria

Minh Nhật Thứ ba, ngày 18/12/2018 07:00 AM (GMT+7)
Tổng thống Bashar al-Assad khẩn thiết yêu cầu Iran và Nga "ngăn chặn sự can thiệp của một số quốc gia phương Tây" khi Syria đang khẩn trương thành lập một ủy ban có nhiệm vụ đàm phán hiến pháp mới sau chiến tranh.
Bình luận 0

img

Tổng thống Syria đã "nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực của các nước thân thiện và đồng minh của Syria, đặc biệt là Iran và Nga" khi ông gặp ông Hossein Jaberi Ansari, cố vấn cấp cao của Ngoại trưởng Iran tại Damascus hôm 16.12.

Ủy ban hiến pháp do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn sẽ bao gồm 50 thành viên được Damascus lựa chọn, 50 người do phe đối lập và 50 do Liên Hợp Quốc lựa chọn. Hiến pháp sẽ mở đường cho các cuộc bầu cử nhằm viết nên trang sử mới sau 7 năm chiến tranh owrw Syria.

Phe đối lập được cho là đang thúc đẩy một hiến pháp hoàn toàn mới, nhưng Damascus tuyên bố sẽ chỉ thảo luận về việc thay đổi hiến pháp hiện tại.

Hôm 16.12, Tổng thống Assad đã kêu gọi chấm dứt "sự can thiệp của một số quốc gia phương Tây vào đường lối chính trị Syria và củng cố việc thiết lập một tiến trình chính trị do chính người Syria dẫn đầu, tránh xa mọi hình thức can thiệp từ bên ngoài".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cuối tuần trước cho biết Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran sẽ thuyết trình danh sách các ứng cử viên của Ủy ban Hiến pháp Syria cho Đặc phái viên Liên Hợp Quốc cho Syria Staffan de Mistura trong tuần này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem