Bán con với nhân tình để trả nợ cho vợ

Thứ tư, ngày 08/02/2017 19:00 PM (GMT+7)
Một người đàn ông Trung Quốc vừa bị tòa án xét xử vì bán con riêng với nhân tình để lấy tiền trả nợ cho vợ.
Bình luận 0

img

Chen bị xét xử tại tòa án Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang hôm 6/2. Ảnh: Sina

Người đàn ông tên Chen, 34 tuổi, ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, bị tòa án địa phương đưa ra xét xử hôm 6/2, theo Sina.

Chen luôn bực bội vì phải ở rể nhà vợ và con trai đầu của anh cũng được đặt tên theo họ nhà ngoại.

Khi công việc kinh doanh phất lên, Chen bắt đầu qua lại với một phụ nữ tên Huang ở tỉnh Giang Tây. Năm 2014, cô này sinh cho Chen một cậu con trai và đặt tên theo họ bố.

Tuy nhiên, một thời gian sau, Chen gặp khó khăn trong việc làm ăn và số tiền nợ cứ thế tăng lên, đồng thời phải ngưng hoạt động nhiều cửa hàng.

Tại tòa án, Chen thừa nhận lúc đó đã nảy sinh ý định bán con trai thứ hai cho một gia đình tử tế vì không đủ khả năng nuôi, trong khi vợ dọa tự tử vì không thể gánh nợ. 

img

Con trai của Chen đã được cảnh sát giải cứu. Ảnh: Sina

Bất chấp sự phản đối của Huang, tháng 10 năm ngoái, Chen bán con riêng với nhân tình cho một người đàn ông quen qua mạng với giá 44.000 nhân dân tệ (6.500 USD). Anh ta đưa cho vợ một nửa số tiền để chi trả và giữ số còn lại, nói rằng mình yêu vợ và con trai của hai người hơn cả.

Đứa con riêng sau đó đã được cảnh sát giải cứu.

Chen cho hay hiện mình chỉ hy vọng bé trai này sẽ có một cuộc sống tốt.

Anh Ngọc (Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem