"Bảo bối" giúp Triều Tiên vô hiệu hóa B-52 Mỹ

Thứ ba, ngày 12/01/2016 09:38 AM (GMT+7)
Tên lửa phòng không tầm cao S-75 Dvina hay KN-06 phiên bản S-300 của Triều Tiên là những vũ khí có thể giúp Bình Nhưỡng ứng phó phi cơ ném bom B-52 của Mỹ.
Bình luận 0

img Không quân Mỹ đã điều động máy bay ném bom chiến lược B-52 bay qua bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng thử bom nhiệt hạch. Ảnh: NBC News img Theo các quan chức quân sự, B-52 có khả năng ném bom căn cứ quân sự quan trọng của Triều Tiên và chỉ mất 4 giờ để Mỹ điều máy bay từ đảo Guam tới bán đảo Triều Tiên. Ảnh: AFP img Theo RT, lực lượng phòng không Triều Tiên có 4 loại tên lửa có khả năng đối phó B-52, đầu tiên là tên lửa phòng không S-75 Dvina, NATO định danh SA-2 Guideline. Tên lửa do Liên Xô chế tạo vào những năm 1950 và được sử dụng rộng rãi nhất trong lịch sử. Ảnh: RT img

S-75 có tầm bắn 45 km, tầm cao 25 km, trong khi đó trần bay tối đa của B-52 khoảng 15 km. Ảnh: RT

 img Những năm chiến tranh ở Việt Nam, S-75 là "sát thủ diệt B-52", đây là tên lửa phòng không duy nhất đến nay bắn hạ được pháo đài bay của Mỹ. Công nghệ của tên lửa SA-2 đã phần nào lạc hậu, nhưng nó vẫn là vũ khí phòng không nguy hiểm đối với B-52. Ảnh: Mapn img

Tên lửa phòng không tầm trung S-125 Pechora là vũ khí tiếp theo có thể đối phó B-52. Nó thuộc loại tên lửa nhiên liệu rắn nên có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao hơn S-75. Ảnh: RT img S-125 có tầm bắn 35 km, tầm cao 18 km. Tên lửa này từng bắn hạ máy bay ném bom tàng hình F-117 Nighthawk trong chiến tranh Kosovo năm 1999. Ảnh: RT img S-200 Angara (SA-5 Gammon) được đánh giá là vũ khí phòng không mạnh nhất của Triều Tiên. Xe chở đạn tên lửa S-200 bất ngờ xuất hiện trong cuộc diễu binh ngày 10.10.2015. Ảnh: RT img

Tên lửa S-200 có tầm bắn tới 200 km, tầm cao 35 km. Theo Global Security, xác suất tiêu diệt mục tiêu của S-200 khoảng 85% đối với các máy bay ném bom cỡ lớn như B-52. Ảnh: RT img

Vũ khí phòng không cuối cùng có thể giúp Bình Nhưỡng đối phó B-52 là tên lửa KN-06. Cũng theo Global Security, KN-06 là bản sao của S-300 do Nga sản xuất. Tên lửa này được nhìn thấy lần đầu trong lễ diễu binh vào năm 2010. Ảnh: RT img

Tên lửa KN-06 được cho là có thể đánh trúng mục tiêu ở cự ly tới 150 km. Thông tin về sự phát triển của KN-06 rất hiếm hoi nên vũ khí này có thể là bài toán khó đối với Mỹ trong việc bảo vệ B-52. Ảnh: RT

Quốc Việt (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem