Báo cáo cuối cùng về vụ máy bay mất tích MH370

Thứ ba, ngày 03/10/2017 20:00 PM (GMT+7)
Các nhà điều tra Australia vừa ra báo cáo cuối cùng về chiếc máy bay mất tích mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines.
Bình luận 0

Gần như không thể hiểu nổi và không thể chấp nhận được trong kỷ nguyên hàng không hiện đại với 10 triệu hành khách di chuyển trên các máy bay thương mại mỗi ngày, một máy bay thương mại cỡ lớn mất tích và thế giới không biết điều gì xảy ra với chiếc phi cơ cũng như những người trên đó", BBC dẫn một thông báo hôm 3/10 của Cục An toàn Giao thông Australia.

img

Thân nhân một hành khách trên chiếc máy bay mất tích (Ảnh: Reuters)

Báo cáo cuối cùng của Cục An toàn Giao thông Australia cũng nhắc lại những tính toán từ tháng 12/2016 và tháng 4/2017 rằng chiếc Boeing 777 nằm trong khu vực rộng 25.000km2 ở phía bắc vùng tìm kiếm ban đầu trên Ấn Độ Dương.

MH370 mất tích vào rạng sáng 8/3/2014 khi đang bay từ Kuala Lumpur (Malaysia) tới Bắc Kinh (Trung Quốc) với 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn. Quá trình tìm kiếm chiếc phi cơ, có sự tham gia của cả Malaysia và Trung Quốc, đã bị tạm dừng vào tháng 1/2017 sau 1.046 ngày. 

Giới chức Australia cho biết công cuộc tìm kiếm sẽ được nối lại chỉ khi có bằng chứng tin cậy mới. Trong khi đó, Chính phủ Malaysia vẫn đang tiếp tục điều tra về các tình huống liên quan tới sự mất tích bí ẩn của chiếc máy bay này.

Sầm Hoa (Vietnamnet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem