Bị Triều Tiên đe dọa, Mỹ-Hàn vẫn sẽ rầm rộ tập trận

Thứ ba, ngày 24/02/2015 16:05 PM (GMT+7)
Ngày 24/2, các quan chức quân đội Mỹ và Hàn Quốc cho hay họ sẽ bắt đầu đợt tập trận chung kéo dài 8 tuần, bắt đầu từ ngày 2/3 tới đây, bất chấp những lời đe dọa tấn công từ phía Triều Tiên.
Bình luận 0

Đợt tập trận mang tên “Giải pháp Then chốt” và “Đại bàng Non” được tổ chức thường niên giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc. Trong khi đó, Triều Tiên lại coi đây là một “đợt diễn tập chiến tranh” và đã tăng cường các cuộc diễn tập quân sự cả trên bộ, trên không và trên biển trước thềm cuộc tập trận Mỹ-Hàn năm nay.

Cách đây không lâu, tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên tuyên bố: “Toàn bộ cuộc tập trận Giải pháp Then chốt và Đại bàng Non đều nhằm mục đích chiếm đóng Triều Tiên bằng các cuộc tấn công phủ đầu”.

img
Liên quân Mỹ-Hàn bắn đạn thật trong một cuộc tập trận
 

Tuy nhiên, liên quân Mỹ-Hàn đã ra tuyên bố bác bỏ các buộc trên và nhấn mạnh họ đã thông báo trước cho Triều Tiên về thời gian tổ chức tập trận cũng như “bản chất không khiêu khích” của nó.

Mặc dù vậy, hôm 23/2, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn ra lệnh cho các chỉ huy quân đội Triều Tiên tập trung tăng cường “khả năng sẵn sàng chiến đấu” trong năm nay.

Năm 2013, sau khi thử hạt nhân lần thứ ba, trong một phản ứng trước đợt tập trận Mỹ-Hàn, Triều Tiên đã tuyên bố lệnh ngừng bắn được ký kết nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh 1950-53 là “vô hiệu”.Về lý thuyết, hiện hai nước Hàn Quốc-Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh vì chưa có bất cứ hiệp ước hòa bình nào được ký kết.

Đáp lại, Mỹ đã điều các máy bay ném bom tầm xa có khả năng chở theo vũ khí hạt nhân B-2 bay qua bán đảo Triều Tiên để phô diễn sức mạnh và cho Bình Nhưỡng thấy rằng Mỹ có thể “thực hiện các cuộc tấn công chính xác tầm xa một cách nhanh chóng vào bất cứ lúc nào”.

Trong những tháng gần đây, viễn cảnh về các cuộc hội đàm liên Triều ngày càng trở nên bế tắc, và tờ Rodong Sinmun đã mô tả quan hệ hai nước là “gần sát thảm họa”.

img
Triều Tiên tăng cường diễn tập pháo binh trước thềm đợt tập trận
 

Đợt tập trận thường niên của liên quân Mỹ-Hàn được chia là hai giai đoạn: giai đoạn “Giải pháp Then chốt” diễn ra từ ngày 2-13/3, còn “Đại bàng Non” được thực hiện từ ngày 2-24/3.

“Giải pháp Then chốt” là một cuộc tập trận tham mưu chỉ huy được mô phỏng trên máy tính, còn “Đại bàng Non” là cuộc tập trận bắn đạn thật với sự tham gia của các lực lượng hải, lục, không quân và đặc nhiệm.

Trước quyết tâm thực hiện đợt diễn tập này của Mỹ-Hàn, tờ Rodong Sinmun tuyên bố: “Một cơ hội cho đối thoại và giải pháp ngoại giao đã bị phá bỏ. Những gì cần làm còn lại là phản ứng quân sự với Mỹ trong khi tăng cường tối đa khả năng răn đe chiến tranh”.

Trí Dũng (Theo Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem