Biệt thự vintage đẹp như mơ được rao bán tới 903 tỷ

Minh Châu (Theo Business insider) Chủ nhật, ngày 08/10/2017 09:55 AM (GMT+7)
Được rao bán với giá 39.75 triệu USD (hơn 903 tỷ đồng), đây là căn biệt thự đắt giá nhất thung lũng Silicon và đắt thứ 3 trên toàn nước Mỹ.
Bình luận 0

img

Căn biệt thự này có tên gọi 200 Polhemus Avenue, chủ sở hữu là ông Alan Salzman, một nhà đầu tư mạo hiểm, đồng thời là một trong những người sáng lập công ty VantagePoint Capital Partners.

img

200 Polhemus Avenue tọa lạc tại Atherton, California gồm 6 phòng ngủ, 9 phòng tắm cùng với 1 spa tại gia, thư viện, rạp chiếu phim và sân golf.

img

Vào hồi tháng 3 vừa qua, Salzman đã rao bán căn biệt thự rộng 836m² này với giá 39.75 triệu USD, cao gấp 3 lần so với lúc ông mua lại vào năm 2001 với giá 12 triệu USD.

img

Được xây dựng từ năm 1931, căn biệt thự được bao phủ bởi phong cách Châu Âu đầy sang trọng.

img

Sàn nhà được lát bằng gỗ cổ và những viên gạch Pháp, cửa ra vào đã có niên đại hàng thế kỷ, tường được phủ lụa trên trần là những chùm đèn Murano.

img

Phòng chơi bi-a có quầy bar nối thông với hầm chứa rượu.

img

Thư viện khá yên tĩnh để đọc sách và “nạp điện” cho bản thân.

img

Salzman có niềm tin với phong thủy nên trong phòng bày biện nhiều đồ trang trí thuộc hệ thủy, mộc và hỏa.

img

Toàn bộ không gian sống có diện tích lên tới 1254m².

img

200 Polhemus Avenue có tới 2 bể bơi và cả phòng tắm hơi.

img

Khu sảnh nghỉ rộng và thoáng nhìn thẳng ra khoảng sân trước nhà.

img

Khu biệt thự nằm trên khoảng đất rộng 10.522m², bao gồm lối đi bộ, ao cá koi và cả một “khu vườn bí mật”.

img

Ngoài ra còn có khu sân golf 7 lỗ và sân tennis.

img

Không gian xanh khiến mọi người cảm giác như lạc vào khu rừng thần tiên.

img

Toàn cảnh khu biệt thự 200 Polhemus Avenue.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem