Cựu Tổng thống Pháp Chirac không dự tòa vì mất trí nhớ

Thứ ba, ngày 06/09/2011 06:33 AM (GMT+7)
Dân Việt - Phiên tòa xét xử cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac về tội tham ô đã bắt đầu ngày 5.9 tại Paris song ông Chirac vắng mặt sau một báo cáo y tế nói ông bị mất trí và không đủ sức khỏe để tham dự phiên tòa.
Bình luận 0
img
Nếu bị kết tội, ông Chirac sẽ phải ngồi tù 10 năm.

Ông Chirac, 78 tuổi, cựu nguyên thủ quốc gia đầu tiên của Pháp kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ II bị xét xử, khẳng định vụ xử này vẫn tiếp tục song ông đã yêu cầu các luật sư đại diện thay cho mình.

Khi rời nhiệm sở vào năm 2007, ông Chirac bị điều tra vì cáo buộc dùng tiền công quỹ để trả cho những nhân viên làm việc cho đảng của mình khi còn làm Thị trưởng Paris từ năm 1977 đến 1995.

Quá trình điều tra bắt đầu từ cuối những năm 1990, khi cơ quan chức năng nhận được một đơn kiện của một người Pháp.

Do khi đó ông Jacques Chirac còn đang giữ chức Tổng thống Pháp nên công việc điều tra đã bị tạm dừng và nó mới chính thức được mở lại vào năm 2007. Nếu bị kết án, ông sẽ chịu án tù 10 năm và nộp phạt 214.000 USD.

Theo AFP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem