Đại chiến Syria: Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị trận đánh lớn

Đình Dương (Theo Sputnik) Thứ năm, ngày 13/12/2018 10:18 AM (GMT+7)
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ dự định trong những ngày tới sẽ khởi động một chiến dịch chống lại lực lượng tự vệ người Kurd Syria ở bờ đông sông Euphrates, tổng thống Recep Tayyip Erdogan nói.
Bình luận 0

img

"Chúng tôi quyết tâm mang lại hòa bình và yên tĩnh cho cư dân ở phía đông Euphrates, như đã thực hiện tại các khu vực khác của Syria. Chúng tôi không bao giờ phản đối Mỹ và quân đội của họ, họ luôn là đối tác chiến lược đối với chúng tôi. Những mâu thuẫn của chúng tôi về Syria không thể cản trợ sự phát triển quan hệ giữa hai nước",  nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nói trong một bài phát biểu tại Ankara. 

Ông cho biết thêm, Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo cho Mỹ về hoạt động theo kế hoạch.

Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần cáo buộc Mỹ cung cấp vũ khí cho Lực lượng phòng vệ người Kurd Syria (YPG), là tổ chức mà Ankara coi là khủng bố, liên kết với Đảng Công nhân người Kurd (PKK), kiểm soát vùng đông bắc Syria.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần tiến hành các hoạt động quân sự chống lại người Kurd ở Syria. Chiến dịch cuối cùng có tên là "Nhánh cây ô liu", được tổ chức vào mùa đông năm ngoái.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem