ĐH Tây Ban Nha mở lớp trừ tà bắt buộc cho sinh viên

Quang Minh - Sputnik Chủ nhật, ngày 08/05/2016 13:55 PM (GMT+7)
Đại học Barberan và Collan tại Tây Ban Nha đã bắt buộc 196 sinh viên phải theo học một khóa trừ tà bắt buộc mang tên “Ma quỷ”.
Bình luận 0

img

196 sinh viên sẽ phải học lớp trừ tà bắt buộc.

Lớp học sẽ gồm một loạt bài giảng và hoạt động ngoại khóa được Cha xứ Jose Cucurull giảng dạy. Cha Jose là tác giả công trình nghiên cứu phòng tránh ma quỷ, trong đó có một phần trừ tà mang tên “Triệu hồn ma ám”.

Cha Jose còn viết tác phẩm mang tên “Trừ tà”, giải thích cách phân biệt một người là bình thường hay linh hồn đã bị quỷ ám, cách thức trừ tà hiệu quả và giải thích hiện tượng bí ẩn “nhà ma”.

img

Cha Jose sẽ chủ nhiệm lớp dạy trừ tà ở hai đại học công lập Tây Ban Nha.

Trường Barberan được Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha cấp tiền và sinh viên theo học phần lớn có bố mẹ trong quân ngũ.

Khóa học bắt buộc này đã làm nhiều sinh viên không hài lòng tuy nhiên chưa có gia đình nào chính thức phản đối việc này, tờ El Diario đưa tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem