Gặp gỡ những ông bố ở tuổi U90, U100

Thứ hai, ngày 15/06/2015 10:11 AM (GMT+7)
Những ông bố này đều đã bước vào độ tuổi "xưa nay hiếm" nhưng họ vẫn có thể sinh ít nhất từ 1 - 2 con, thậm chí là sinh đôi.
Bình luận 0

1. Ông bố tuổi 94

img

Cụ ông Randy Ramajit Raghav, một nông dân ở thị trấn Kharkhoda, quận Sonipet, bang Haryana, tây bắc Ấn Độ và vợ là bà Shakuntala Devi, 50 tuổi đã sinh hạ cậu con trai đầu lòng Karamjit vào tháng 11.2010 khi ông bước sang tuổi 94. 

img
Tháng 10.2012, vợ chồng cuộng Ramajit tiếp tục sinh hạ người con thứ hai Ranjeet khi ông cụ 96 tuổi. Năm 2013, vợ ông cùng cậu con trai đã bỏ đi biệt tích.


Gia đình 4 thành viên ông cụ 96 tuổi trước khi bà vợ cùng cậu con trai bỏ đi.

2. Ông bố tuổi 90

img
Năm 2007, cụ ông 90 tuổi Nanu Ram Jogi và người vợ thứ tư Saburi đến từ bang Rajasthan, Ấn Độ đã sinh hạ cô con gái Girija Rajkumari - người con thứ 21 của cụ Nanu (trong tổng số 12 con trai, 9 con gái và 20 cháu).

3. Ông bố 89 tuổi

img
Năm 2010, cụ Trần Văn Thuận (sinh năm 1921) ở Nghệ An và vợ gần 40 tuổi đã hạ sinh cậu con trai Trần Nhật Quang nặng hơn 3kg.

4. Ông bố 84 tuổi.

img
Tháng 6.2015, cụ ông 84 tuổi Abdullah Sevinc và vợ 46 tuổi, đến từ thành phố Van, Thổ Nhĩ Kỳ đã sinh hạ cặp song sinh kháu khỉnh. Hiện tại, gia đình này đã có 15 người con.

5. Ông bố 80 tuổi

img
Ông Nguyễn Hữu Trọng (sinh năm 1928), người Ba Vì, Hà Nội và vợ 27 tuổi Đinh Thị Bảy (sinh năm 1981) đã sinh cô con gái đầu lòng Nguyễn Kim Phúc vào năm 2008. Năm 2011, họ sinh tiếp cậu con trai Nguyễn Hữu Đức khi ông bước sang tuổi 83.
Long Hy (Tổng hợp)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem