Indonesia đặt mua thêm máy bay Su-30

Thứ sáu, ngày 22/03/2013 09:38 AM (GMT+7)
Dân Việt - Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro cho biết, nước này có ý định mua thêm tiêm kích Sukhoi cùng tàu tuần tra nội địa có trang bị tên lửa.
Bình luận 0

Theo Bộ trưởng Purnomo Yusgiantoro, Indonesia có thể sẽ mua ít nhất 16 chiếc tiêm kích mới của Nga, 17 tàu tuần tra, 3 tàu chiến và một số xe tăng chiến đấu chủ lực mới cùng tên lửa.

Ngoài ra, họ còn có ý định hiện đại hóa tiêm kích F-16 Fighting Falcon của Mỹ. Tổng số tiền đầu tư cho vũ khí của Indonesia trong vòng 5 năm tới vào khoảng 15 tỉ USD.

img
Su-30MK2 của không quân Indonesia (theo Airliner)

Cuối tháng 2.2013 Indonesia đã nhận 2 chiếc tiêm kích Su-30MK2 theo một bản hợp đồng đã ký từ tháng 12.2011. Theo hợp đồng này, Indonesia sẽ nhận thêm 4 chiếc nữa.

Hiện Không quân Indonesia biên chế 12 tiêm kích Sukhoi (gồm 2 chiếc Su-30MK, 5 chiếc Su-30MK2, 2 chiếc Su-27SK và 3 chiếc Su-27SMK). Tất cả số máy bay này đều được trang bị cho căn cứ không quân Sultan Hasahuddin.

Trước đó, Tổng giám đốc hãng Rosoboronexport Anatoli Isaikin cho biết, Indonesia đã ký hợp đồng mua thêm 2 chiếc Su-30MK2 cùng một số động cơ máy bay và các thiết bị hàng không đi kèm. Giá trị của bản hợp đồng này chưa được tiết lộ.

Hàng năm, Indonesia đều tăng số lượng tiền đầu tư cho quân sự. Năm 2012, ngân sách quốc phòng của nước này đạt 7,54 tỉ USD, cao hơn 30% so với năm 2011. Năm 2013, ngân sách quốc phòng của nước này có thể đạt đến 8,1 tỉ USD.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem