Khám phá hòn đảo mèo đông gấp 10 lần người

Huy Phong (Theo Daily Mail) Thứ bảy, ngày 28/05/2016 10:11 AM (GMT+7)
Hòn đảo Sardinia ở Địa Trung Hải đã trở thành vương quốc của mèo khi số lượng loài vật này nhiều gấp 10 lần số dân tại đây.
Bình luận 0

img

Chỉ có 6 cư dân và không có cửa hàng hay khách sạn, nhưng thị trấn Su Pallosu trên đảo Sardinia thuộc Italia đã trở thành một điểm du lịch hấp dẫn nhờ những chú mèo tại đây.

img

Những ngư dân tại thị trấn Su Pallosu bắt đầu nuôi mèo để bắt chuột cách đây hơn 1 thế kỷ và số lượng của chúng hiện nay khoảng 60 con, gấp đôi số dân trên đảo.

img

Mèo tự do chạy nhảy trên bãi cát và thậm chí còn chơi dưới nước, trong khi du khách có thể thoải mái chơi đùa và chụp ảnh chúng.

img

Với biệt danh là “vương quốc mèo”, tạp chí du lịch uy tín TripAdvisor đã xếp hạng đảo Sardinia ở vị trí thứ 7 trong danh sách những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất thế giới.

img

Những chú mèo trên đảo Sardinia hiện được tổ chức phi lợi nhuận I Gatti di Su Pallosu chăm sóc và bảo vệ.

img

Nhóm I Gatti di Su Pallosu cũng chịu trách nhiệm tổ chức các chuyến du lịch tham quan mèo và các công trình kiến trúc cổ trên đảo.

img

Tất cả các chuyến du lịch tới Sardinia đều miễn phí nhưng du khách phải đặt trước ít nhất 1 tuần. Trong vòng 3 năm qua, hàng nghìn du khách đã tới tham quan hòn đảo này.

img

Du khách được cảnh báo không bỏ lại vật nuôi của họ khi tới tham quan đảo Sardinia.

img

“Mọi người rất tò mò vì mèo được cho là ghét nước, nhưng mèo tại thị trấn Su Pallosu tỏ ra không hề sợ biển. Chúng đã được thuần hóa và rất thân thiện”, du khách Andrea Atzori cho biết.

img

Nhiều giống mèo khác nhau sinh sống trên đảo Sardinia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem