Luận tội Trump: Có khả năng sẽ xảy ra bước ngoặt thú vị

Văn Giang (Theo Sputnik) Thứ sáu, ngày 20/12/2019 08:53 AM (GMT+7)
Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu cho việc luận tội Tổng thống Donald Trump. Trả lời phỏng vấn Sputnik, nhà khoa học chính trị nghiên cứu Mỹ Konstantin Blokhin lý giải tại sao tình hình có thể gây nguy hiểm cho đảng Dân chủ khởi xướng quá trình này.
Bình luận 0

Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu để luận tội Tổng thống Donald Trump về hai tội danh  "lạm quyền" và "cản trở Quốc hội".

Các kết quả phân chia trên cơ sở hai đảng – đa số đại diện đảng Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ luận tội, các nghị sĩ Cộng hòa chống lại điều đó.

Theo tội danh đầu tiên, 230 người bỏ phiếu ủng hộ, 197 người bỏ phiếu chống, 1 người bỏ phiếu trắng. Theo tội danh thứ hai, 229 nghị sĩ ủng hộ, 198 phản đối, 1 nghị sĩ bỏ phiếu trắng.

Tiếp theo, vụ này sẽ được Thượng viện xem xét. Trong trường hợp đó, đa số nghị sĩ Cộng hòa tại thượng viện sẽ không luận tội Trump.

Tổng thống Mỹ đã gọi quá trình do đảng Dân chủ khởi xướng là “vụ tự sát chính trị”.

"Các vị đã thấy xếp hạng của tôi chưa? Họ đã cố gắng luận tội tôi từ ngày đầu tiên. Họ đã cố gắng làm điều này, ngay cả trước khi tôi bắt đầu cuộc chiến", ông Trump nói tại cuộc mit tinh ở Michigan hôm thứ Năm.

Theo cuộc thăm dò mới nhất, đánh giá mức độ uy tín của Trump đã tăng 5% kể từ tháng Mười.

Nhà Trắng nói rằng tổng thống đã sẵn sàng cho các bước tiếp theo của thủ tục luận tội tại Thượng viện và tự tin rằng ông sẽ được tha bổng hoàn toàn.

Trong cuộc phỏng vấn với Sputnik, nhà nghiên cứu hàng đầu tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nhà khoa học chính trị nghiên cứu Mỹ Konstantin Blokhin đã nhận xét về tình huống này.

“Đảng Dân chủ có thể thoải mái hơn với việc kéo dài quá trình này để tạo ra một nền tảng thông tin tiêu cực xung quanh Trump, sẽ liên tục xuất hiện trong diễn ngôn nước Mỹ. Điều này sẽ đánh vào chính sách của Trump và tăng khả năng của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử. Tôi nghĩ rằng Thượng viện sẽ chặn toàn bộ sự việc, vì 85% đảng Cộng hòa hiện ủng hộ Trump, và họ sẽ không biến mình thành “những kẻ tự sát chính trị” trước cuộc bầu cử. Nhưng bước ngoặt thú vị hoàn toàn có thể xảy ra.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố sẵn sàng phát biểu trong khuôn khổ luận tội. Và nếu vụ Trump được thảo luận tại Hạ viện, thì có thể thảo luận về cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, và rất có thể ông sẽ thua trong vụ này”, ông Konstantin Blokhin nói.

Đảng Dân chủ bắt đầu quá trình luận tội ông Trump, nghi ngờ ông trì hoãn hỗ trợ quân sự cho Ukraine và yêu cầu tiến hành điều tra chống lại đối thủ chính trị của ông ta là Joe Biden và con trai Hunter. Trump nói rằng ông ta chỉ yêu cầu chính quyền Ukraine chống tham nhũng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem