Máy bay quân sự lớn nhất thế giới của TQ thực hiện sứ mệnh đầu tiên

Huy Phong (Theo Sputnik) Thứ tư, ngày 09/05/2018 13:25 PM (GMT+7)
Trung Quốc trở thành cường quốc thứ 3 thiết kế và sản xuất thành công máy bay vận tải quân sự hạng nặng.
Bình luận 0

Tờ Hoàn Cầu ngày 8.5 dẫn lời phát ngôn viên Shen Jinke của Không quân Trung Quốc cho biết, máy bay quân sự thế hệ mới Y-20 đã lần đầu tiên tham gia huấn luyện triển khai lính dù từ trên không.

Thông báo của ông Shen Jinke trùng với những hình ảnh và video của máy bay xuất hiện trên mạng xã hội. Một số bức ảnh được đăng tải trên các trang tin chính thống của Trung Quốc như Tân Hoa Xã.

“Khả năng chiến lược của Không quân Trung Quốc cần theo kịp các lợi ích quốc gia đang mở rộng liên tục, nên nó có thể thực hiện nhiều sứ mệnh quân sự khác nhau”, ông Shen nói với hãng tin Tân Hoa Xã.

​Theo trang Popular Mechanics, Y-20 đã vượt qua đối thủ Ilyushin Il-76 của Nga để trở thành máy bay vận tải quân sự lớn nhất thế giới còn được sản xuất. Máy bay C-17 của Mỹ lớn hơn Y-20, nhưng dây chuyền sản xuất máy bay Mỹ đã đóng cửa vào năm 2015.

Với Y-20, Trung Quốc trở thành cường quốc thứ 3 thiết kế và sản xuất thành công máy bay vận tải quân sự hạng nặng.

TQ lộ tên lửa hạt nhân có thể đánh đắm tàu sân bay Mỹ

Trung Quốc đã hé lộ loại tên lửa hạt nhân mới nhất của nước này, với khả năng bay tới đảo Guam và đánh đắm tàu...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem