MH17 bị bắn rơi: Vì sao Hà Lan từ chối dữ liệu điều tra mới?

Văn Giang (Theo Sputnik) Thứ tư, ngày 31/07/2019 09:33 AM (GMT+7)
Việc Hà Lan từ chối chấp nhận dữ liệu điều tra mới từ Đức về vụ bắn hạ máy bay MH17 của Malaysia xác nhận quan điểm của Nga trong cuộc điều tra do Đội điều tra chung tiến hành, đại diện sứ quán Nga ở The Hague nói với Sputnik.
Bình luận 0

img

Hiện trường vụ rơi máy bay MH17.

Trước đó, nhà điều tra tư nhân người Đức Joseph Resch nói với Sputnik cho biết ông đang cố gắng chuyển cho phía Hà Lan các tài liệu mới về vụ MH17 bị bắn hạ vào tháng 7/2014 trên bầu trời Donbass, mà đã không được tính tới trong các tuyên bố mới nhất của SSG vào tháng 6, nhưng đã bị phía Hà Lan từ chối vì lý do tiết lộ bằng chứng với sự có mặt của truyền thông quốc tế.

Resch giải thích ông khăng khăng đòi công khai việc chuyển những lời khai trước đó chưa ai biết và các bằng chứng khác, vì ông lo sợ cho tính mạng của mình sau nhiều lần liên tục bị đe dọa do liên quan đến cuộc điều tra. Ông cũng đã công bố trên trang web của công ty thám tử Wifka một bức thư ngỏ gửi đến SSG và công tố viên người Hà Lan Fred Westerbeke. 

"Quan điểm rõ ràng của chúng tôi liên quan đến sự công bằng, độc lập và chuyên nghiệp của cuộc điều tra được Đội điều tra chung thực hiện dưới sự lãnh đạo của Văn phòng Công tố viên Hà Lan. Không có bất kỳ thay đổi nào ở đây", Sputnik dẫn lời nhà ngoại giao Nga.

Ông lưu ý tình huống với Resch "một lần nữa khẳng định tính hợp lệ của các kết luận do phía Nga đưa ra".

Trước đó hồi giữa tháng 7, Đại sứ Nga tại Hà Lan, Alexander Shulgin, nói với Sputnik "không có sự tương tác thực sự  (giữa Hà Lan và Nga trong vụ tai nạn máy bay Boeing Mh17 của Malaysia gần Donnetsk) và lỗi không phải do phía Nga. Đồng thời, ông nhấn mạnh tòa án trong vụ tai nạn máy bay "nên hoạt động độc lập và không thiên vị, hãy tính đến tất cả các tình huống và khả năng xảy ra, chứ không chỉ theo hồ sơ vụ án mà công tố chuyển sang".

Máy bay Boeing số hiệu MH17 của Malaysia, bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur, đã bị bắn rơi vào ngày 17/7/ 2014 gần Donetsk. Trên khoang có 298 người, tất cả đều thiệt mạng. Kiev đổ lỗi cho lực lượng dân quân, tuyên bố họ không có phương tiện cho phép bắn hạ máy bay ở độ cao đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem