Mục kích cuộc tập trận trên biển của Nga-Trung

Thứ hai, ngày 26/05/2014 16:14 PM (GMT+7)
Trung Quốc và Nga vừa kết thúc cuộc tập trận chung sau những bài tập bắn đạn thật trên biển, với sự tham gia của nhiều trực thăng, tàu chiến.
Bình luận 0
img
Các tàu chiến Nga - Trung hôm 24.5 tham gia cuộc tập trận chống ngầm chung, trong khuôn khổ cuộc diễn tập "Joint Sea 2014" kéo dài ba ngày. Cuộc tập trận chống ngầm là cuộc tác chiến tự do, không có kịch bản dựng sẵn, không có thông tin về kẻ địch. Trong ảnh, tàu khu trục tên lửa Cáp Nhĩ Tân nã pháo vào một mục tiêu giả định. Ảnh:Xinhua
img
Tàu chiến Trung Quốc nã pháo trong tập trận chung. Ảnh: Reuters
img
Tập trận chung Nga - Trung có sự tham gia của 14 tàu bề mặt và nhiều máy bay. Đến buổi chiều 24.5, hải quân hai nước sử dụng vũ khí thực, khi 8 tàu nã pháo, rocket. Ảnh: Xinhua
img
Theo WantChinaTimes, đội tàu chiến trên mặt nước của Trung Quốc tiến hành 6 cuộc tấn công giả định, phóng 16 tên lửa phòng không để đánh chặn tên lửa của đối phương. Ảnh: Xinhua
img
Đây là lần thứ ba Trung Quốc và Nga tổ chức cuộc tập trận chung kiểu này. Cuộc diễn tập chung gần nhất được tổ chức vào tháng 7.2013 ở biển Nhật Bản, có sự tham gia của khoảng 20 tàu từ hai nước. Ảnh: Xinhua
img
Ông Li Yigang, thuyền trưởng tàu Trịnh Châu ra lệnh nã pháo vào mục tiêu giả định trong cuộc tập trận trên biển. "Qua cuộc tập trận chung, hải quân hai nước có thể hợp tác hiệu quả hơn nhằm đối phó với những mối đe dọa an ninh hàng hải", ông Li nói. Ảnh: Xinhua
img
Tàu chiến Nga - Trung tụ tập tại một khu vực được chỉ định ngoài khơi Thượng Hải. Ảnh: Xinhua
img
Mỹ, Nhật và Hàn Quốc huy động máy bay trinh sát, tàu chiến, hệ thống radar để theo dõi cuộc tập trận chung. Ảnh: Xinhua
img
Lính hải quân Trung Quốc làm việc trên trực thăng trước khi nó được đưa vào phòng chứa trên tàu khu trục tên lửa Trịnh Châu. Ảnh: Xinhua
img
Trong số các nội dung bài tập có hoạt động diễn tập hộ tống chung, nhận dạng máy bay chung và phòng không, tấn công hàng hải. Cuộc tập trận kết thúc hôm qua, và chỉ huy hải quân hai nước dự kiến có cuộc thảo luận hôm nay, còn các tàu Trịnh Châu, Varyag sẽ mở cửa đón khách tham quan ở Thượng Hải. Ảnh: Xinhua

VnExpress (Theo VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem