Nga đầu tư kỷ lục để tăng dân số

Thứ sáu, ngày 22/04/2011 07:17 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 20.4 đã công bố kế hoạch đầu tư tới 53 tỷ USD nhằm gia tăng dân số đang trên đà suy giảm của nước này. Khoản ngân sách kỷ lục trên cũng nhằm mục đích kéo dài tuổi thọ cho người dân Nga.
Bình luận 0

Theo BBC, dân số Nga đã giảm mạnh kể từ giữa thập niên 1990 của thế kỷ trước, từ 148,5 triệu xuống còn 143 triệu người. Các chuyên gia cho rằng nạn nghiên rượu và sử dụng chất ma túy là nguyên nhân khiến nhiều đàn ông Nga đoản thọ.

Trong bài phát biểu trước Duma quốc gia (Hạ viện Nga), ông Putin cho biết, Chính phủ sẽ xây dựng nhà ở chi phí hợp lý cho các gia đình, thúc đẩy lối sống lành mạnh và ngăn chặn tình trạng chảy máu chất xám của đất nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem