Nga: Trừng phạt Nga và gây áp lực chính trị vì Crimea là vô ích

Văn Giang (Theo Sputnik) Thứ ba, ngày 19/03/2019 19:30 PM (GMT+7)
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nhân kỷ niệm 5 năm ngày thống nhất Crimea với Nga bày tỏ sự tin tưởng rằng mọi biện pháp trừng phạt và áp lực chính trị là vô ích.
Bình luận 0

img

Thủ tướng Nga Medvedev.

"Tại cuộc trưng cầu dân ý, cư dân trên bán đảo đã đưa ra quyết định lịch sử gia nhập Liên bang Nga, đưa ra lựa chọn quan trọng nhất. Bất kỳ lệnh trừng phạt kinh tế, áp lực chính trị cho đến mối đe dọa quân sự nào cũng đều vô dụng", Thủ tướng Nga viết trên VK.

Ông Medvedev nói rằng trong 5 năm qua, trên bán đảo, nhiều thứ đã thay đổi theo hướng tốt hơn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm. Thủ tướng nhắc lại rằng chương trình Chính phủ được phê duyệt gần đây cho sự phát triển kinh tế xã hội của Crimea và Sevastopol là nhằm mục đích này.

"Điều quan trọng nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại và đường giao thông ở Crimea. Cung cấp đầy đủ nước và điện cho khu vực. Phát triển vùng kinh tế tự do, hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ", ông nói.

Ngoài ra, Nga cũng lên kế hoạch để tạo điều kiện cho du lịch và làm mọi thứ để người dân trên bán đảo "sống một cuộc sống hạnh phúc, an toàn và yên bình", ông Medvedev nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem