Ngay sau Trump nhậm chức, Nhà Trắng tuyên bố rút khỏi TPP

Huy Phong (Theo Sputnik) Thứ bảy, ngày 21/01/2017 09:10 AM (GMT+7)
Ngay sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, Nhà Trắng đã thông báo Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Bình luận 0

img

Tổng thống Trump tuyên thệ nhậm chức tại thủ đô Washington ngày 20.1.

Theo kế hoạch thương mại mới được Nhà Trắng công bố ngày 20.1, Washington sẽ rút khỏi hiệp định TPP và tái đàm phán Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA). Thông báo được phát đi chỉ vài giờ sau khi ông Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ.

“Chiến lược thương mại mới bắt đầu bằng việc rút khỏi hiệp định TPP và xem xét các hiệp định thương mại mới có lợi cho người lao động Mỹ”, Nhà Trắng thông báo. “Tổng thống Trump cam kết sẽ đàm phán lại hiệp định NAFTA”.

Thông báo của Nhà Trắng cho rằng hiệp định TPP có ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống của những người lao động và nền kinh tế Mỹ.

“Trong thời gian dài, người Mỹ buộc phải chấp nhận những hiệp định thương mại dựa trên lợi ích của nhóm cơ hội và những người giàu có hơn là người dân lao động vất vả. Kết quả, các thành phố và thị trấn ở Mỹ phải nhìn các nhà máy và việc làm có thu nhập tốt bị chuyển ra nước ngoài, trong khi Washington phải đối mặt với thâm hụt thương mại và sản xuất suy giảm”, thông báo của Nhà Trắng viết.

Chiến lược của tân Tổng thống Trump là ưu tiên rút khỏi vai trò thành viên hoặc đàm phán lại các hiệp định thương mại trong TPP. Ngoài ra, chính quyền mới của Mỹ sẽ đảm bảo rằng “bất cứ hiệp định thương mại mới nào cũng dựa trên lợi ích của công nhân Mỹ”.

Thông báo của Nhà Trắng cũng cam kết sẽ trừng phạt những quốc gia vi phạm các hiệp định thương mại và gây hại cho người lao động Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem