Nghị sĩ Nga: Tổng thống Obama xứng đáng nhận “Giải Nobel chiến tranh”

Thứ sáu, ngày 21/11/2014 10:00 AM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Barack Obama, người được nhận giải Nobel Hòa bình, đáng ra phải được trao “Giải Nobel chiến tranh" vì chính sách hiếu chiến ở Trung Đông, người đứng đầu Ủy ban đối ngoại của Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) Alexei Pushkov tuyên bố.
Bình luận 0

Nghị sĩ Nga cho rằng, luận điệu hiếu chiến của ông Obama "bao che cho việc tiếp diễn chính sách quân phiệt của Mỹ ở Trung Đông".

Ông Alexei Pushkov cũng nhấn mạnh, ông Obama, khi vận động tranh cử đã cam kết sẽ chấm dứt chiến tranh, nhưng ngày nay vẫn đang liên quan vào các cuộc chiến tranh trong khu vực ở Afghanistan, Iraq và Syria.

Nghị sĩ Nga: Barack Obama xứng đáng nhận 'Giải Nobel chiến tranh' vì chính sách ở Trung Đông

 Tổng thống Mỹ Barack Obama,

Giải Nobel Hòa bình năm 2009 được trao cho Obama, chỉ vài tuần sau khi ông ta nhậm chức tổng Thống Mỹ. Khi đó, Mỹ đang tiến hành hành động quân sự tại Iraq và Afghanistan, vì vậy quyết định của Ủy ban Nobel đã bị nhiều nhà quan sát chỉ trích.
(Theo VOR)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem