Người già nhất thế giới, có tới 160 con cháu, qua đời ở tuổi 117

Trà My - ABC News Chủ nhật, ngày 22/04/2018 17:55 PM (GMT+7)
Bà Tajima là người sinh ra vào thế kỷ 19 cuối cùng được biết đến.
Bình luận 0

img

Bà Nabi Tajima qua đời vì tuổi già vào tối ngày 20.4 trong một bệnh viện ở thị trấn Kikai, miền nam Nhật Bản

Người già nhất thế giới vừa qua đời ở tuổi 117, ABC News đưa tin.

Bà Nabi Tajima qua đời vì tuổi già vào tối ngày 20.4 trong một bệnh viện ở thị trấn Kikai, miền nam Nhật Bản. Bà đã nhập viện từ tháng 1 năm nay.

Tajima, sinh ngày 4 tháng 8 năm 1900, là người sinh ra vào thế kỷ 19 cuối cùng được biết đến. Bà được tin là có tới hơn 160 con cháu chắt chút chít.Bà trở thành người già nhất thế giới cách đây 7 tháng sau cái chết của bà Violet Brown ở Jamaica, cũng ở tuổi 117.

Một tổ chức tên Nhóm Nghiên cứu Tuổi già ở Mỹ cho biết một phụ nữ Nhật Bản khác tên Chiyo Miyako hiện đang là người già nhất thế giới. Bà Miyako sống ở phía nam Tokyo, sẽ bước sang tuổi 117 trong 10 ngày nữa.

Ngoài ra, sách kỷ lục thế giới Guinness đã chứng nhận Masazo Nonaka, 112 tuổi, ở miền bắc Nhật Bản là cụ ông lớn tuổi nhất thế giới hồi đầu tháng 4.

Cụ bà sống thọ nhất thế giới nhờ ăn thịt muối mỗi ngày

Bà Susannah, 116 tuổi, được sách kỉ lục Guinness công nhận là cụ bà sống thọ nhất thế giới vào tháng 7 vừa qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem