Nhật Bản có "nữ chiến binh bầu trời" đầu tiên trong lịch sử

Thứ sáu, ngày 24/08/2018 14:55 PM (GMT+7)
Trung úy Matsushima là nữ phi công Nhật Bản đầu tiên hoàn thành khóa huấn luyện tiêm kích, có thể làm nhiệm vụ trong 6-12 tháng tới.
Bình luận 0

img

Misa Matsushima trên tiêm kích F-15 trong quá trình huấn luyện. Ảnh: Kyodo.

"Giấc mơ từ lâu của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi muốn trở thành phi công chiến đấu toàn diện, không thua kém nam giới càng sớm càng tốt", Kyodo dẫn lời trung úy Misa Matsushima phát biểu hôm 23.8. Trung úy 26 tuổi này trở thành nữ phi công tiêm kích đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản sau khi tốt nghiệp khóa đầu tạo cơ bản trên chiến đấu cơ F-15.

Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (JASDF) cho biết Matsushima đã trải qua khóa huấn luyện cùng 5 nam sĩ quan. Cô dự kiến được biên chế vào Không đoàn số 5, đơn vị vận hành tiêm kích F-15 tại căn cứ Nyutabaru, để tiếp tục giai đoạn đào tạo nâng cao kéo dài 6-12 tháng. Matsushima sẽ được thực hành những khoa mục như cất cánh khẩn cấp để chặn máy bay xâm phạm không phận Nhật Bản.

"Tôi hy vọng cô ấy sẽ vượt qua con đường khó khăn phía trước và trở thành hình mẫu cho những phụ nữ muốn trở thành phi công tiêm kích", Osamu Uemori, sĩ quan huấn luyện của Matsushima, cho biết.

Matsushima sinh tại thành phố Yokohama, gia nhập JASDF sau khi tốt nghiệp Học viện Quốc phòng Nhật Bản hồi tháng 3.2014. Cô có bằng lái máy bay vào tháng 10.2016 và đăng ký theo học khóa huấn luyện phi công tiêm kích.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đặt mục tiêu tăng gấp đôi số lượng nữ binh sĩ trong biên chế, cũng như gỡ bỏ nhiều hạn chế và cho phép nữ giới phục vụ trong mọi lĩnh vực quân sự. JASDF bỏ quy định cấm nữ giới làm phi công tiêm kích và trinh sát cơ từ tháng 11.2015.

Vũ Anh (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem