Nhật Bản khủng hoảng nhất từ sau thế chiến II

Thứ hai, ngày 14/03/2011 06:15 AM (GMT+7)
Dân Việt - Thủ tướng Nhật Naoto Kan nhận định, Nhật Bản đang gặp phải những khó khăn lớn nhất trong 65 năm qua, kể từ sau Thế chiến II.
Bình luận 0

Nhật Bản đang cùng lúc phải đối diện với hậu quả của động đất, sóng thần và khủng hoảng hạt nhân ngày càng lớn.

Phát biểu trên truyền hình ngày 13.3 ông Kan nhấn mạnh: "Việc người Nhật chúng ta có vượt qua được cuộc khủng hoảng này không phụ thuộc vào mỗi chúng ta. Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng chúng ta có thể vượt qua được trận động đất ghê gớm và sóng thần này bằng cách liên kết lại."

Thủ tướng Kan cũng cho biết, ngày 14-3, Nhật sẽ bị mất điện luôn phiên, ảnh hưởng tới nguồn cung cấp nước, khí và việc chăm sóc y tế.

img
Trận động đất đã gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế Nhật Bản.

Phát biểu sau ông Kan, phát ngôn viên chính phủ Yukio Edano nói cố gắng để làm mát lò phản ứng số 3 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima chưa có kết quả rõ ràng.

Cơ quan hạt nhân Nhật Bản đánh giá tình hình ở Fukushima hiện ở mức 4 của mức sự cố phóng xạ và hạt nhân quốc tế.

Trong khi đó một số tàu và máy bay cứu hộ đang gặp khó khăn khi tiếp cận những vùng bị ảnh hưởng nặng nhất ở vùng đông bắc.

Theo BBC

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem