Nóng: Quân đội UKraine bị tấn công dồn dập, có cả vũ khí cấm

Văn Giang - Đông Sơn Thứ sáu, ngày 15/02/2019 19:08 PM (GMT+7)
Lực lượng dân quân đã thực hiện 12 cuộc tấn công, sử dụng vũ khí bị cấm theo thỏa thuận Minsk 8 lần, vào các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine trong khu vực Chiến dịch Lực lượng Chung (JFO) ở Donbas trong ngày qua, theo Ukrinform.
Bình luận 0

img

Binh sĩ quân đội Ukraine.

Theo báo cáo của trung tâm báo chí của Trụ sở JFO, trong khu vực hành động của lực lượng chiến thuật 'Đông', dân quân đã bắn súng cối 120mm và 82mm, vũ khí trên xe chiến đấu bộ binh và súng phóng lựu chống tăng cầm tay vào các vị trí của Ukraine gần Pisky (cách Donetsk 11km về phía tây bắc); Súng cối 120mm và vũ khí trên xe chiến đấu bộ binh - bên ngoài Opytne (cách Donetsk 12km về phía tây bắc); Súng cối 120mm - tại khu vực Verkhniotoretske (cách Donetsk 22km về phía đông bắc); Súng cối 82mm, súng phóng lựu chống tăng cầm tay và vũ khí nhỏ - bên ngoài Avdiivka (cách Donetsk 17km về phía bắc); gắn súng phóng lựu của các hệ thống khác nhau và súng máy hạng nặng - gần Pavlopol (cách Mariupol 25km về phía tây bắc); súng phóng lựu chống tăng cầm tay và súng máy hạng nặng - gần Marinka (23km về phía tây nam Donetsk).

Trong khu vực hành động của lực lượng chiến thuật 'Bắc', dân quân cũng sử dụng súng cối 120mm để bắn phá quân đội Ukraine ở khu vực Novoluhanske (cách Donetsk 53km về phía đông bắc); Súng cối 82mm - bên ngoài Krymske (cách Luhansk 42km về phía tây bắc); Súng cối 82mm, gắn súng phóng lựu chống tăng, súng máy hạng nặng và súng phóng lựu tự động - gần Vilne (cách Donetsk 70km về phía tây nam); gắn súng phóng lựu chống tăng - trong khu vực Zaitseve (cách Donetsk 50km về phía đông bắc).

Ngoài ra, trong khu vực hành động của lực lượng chiến thuật 'Bắc' vào sáng 14.2, vụ bắn phá pháo 152mm ở làng Novoluhanske với việc sử dụng đạn pháo chính xác cao Krasnopol của Nga đã được ghi lại. Kết quả là một tòa nhà dân cư đã bị phá hủy. 

Cũng theo cáo buộc của JFO, ngày 14.2 đối phương đã chủ động sử dụng các máy bay không người lái để điều chỉnh hỏa lực pháo binh. Bốn chiếc quadocopters đã bị bắn hạ bởi những người bảo vệ Ukraine trong khu vực hành động của lực lượng chiến thuật.

Theo tình báo, hai dân quân đã thiệt mạng và bốn người khác bị thương vào ngày 14.2.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem