Nước thứ 2 ở khu vực Đông Á ghi nhận hơn 10.000 ca nhiễm Covid-19

Nguyễn Thái - CNN Thứ sáu, ngày 03/04/2020 14:45 PM (GMT+7)
Đứng đầu về tổng số ca nhiễm Covid-19 ở khu vực Đông Á và châu Á là Trung Quốc với hơn 82.000 ca.
Bình luận 0

CNN dẫn con số mới nhất từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, nước này hôm 3/4 ghi nhận thêm 86 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên con số 10.062. Hàn Quốc là nước thứ 2 ở khu vực Đông Á có số ca nhiễm Covid-19 vượt mốc 10.000.

Trong khi đó, số ca tử vong do Covid-19 hiện nay ở Hàn Quốc là 174, tính cả 5 ca mới hôm 2/4.

Trong số 86 ca nhiễm Covid-19 mới ghi nhận, có 18 ca ở thủ đô Seoul, 9 ca ở thành phố Daegu, 23 ca ở tỉnh Gyeonggi, 22 ca được phát hiện khi sàng lọc ở sân bay và số còn lại rải rác ở các tỉnh thành trên cả nước, theo KCDC.

img

Hàn Quốc là nước thứ 2 ở châu Á có tổng số ca nhiễm Covid-19 vượt mức 10.000. Ảnh: Yonhap

Chỉ một tháng trước, Hàn Quốc là một trong những ổ dịch lớn nhất thế giới. Nhưng hiện tại, số lượng ca nhiễm mới ghi nhận hàng ngày đã giảm rõ rệt. Điều này cho thấy Hàn Quốc đang dần kiểm soát được dịch Covid-19.

Ít nhất 6.021 ca nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc đã khỏi bệnh và được xuất viện, chiếm 60% tổng số ca nhiễm bệnh. Hơn 3.800 bệnh nhân còn lại đang được điều trị và cách ly.

Trung Quốc là quốc gia đầu tiên ở khu vực Đông Á và châu Á có số ca vượt mốc 10.000. Hiện tại, quốc gia đông dân nhất thế giới có 82.000 ca nhiễm.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem