Syria: Mỹ tung đòn kết liễu 65 chiến binh IS

Minh Nhật Thứ năm, ngày 08/11/2018 20:00 PM (GMT+7)
Các đợt không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu kể từ đầu tuần này đã kết liễu ít nhất 65 chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng tại pháo đài cuối cùng của chúng ở Đông Syria.
Bình luận 0

img

Chiến đấu cơ F/A-18 của Mỹ

Bất chấp người Kurd ở Syria - lực lượng nòng cốt chống IS được Mỹ hậu thuẫn tạm dừng tấn công khủng bố để đối phó với các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ, IS vẫn hứng chịu thiệt hại nặng nề trong những ngày qua. 

Theo Cơ quan giám sát nhân quyền Syria, chỉ riêng cuộc không kích của Mỹ vào các mỏ dầu ở phía Bắc thị trấn Hajin, tỉnh Deir Ezzor, miền Đông Syria đã giết chết ít nhất 48 chiến binh IS.

Cuộc không kích diễn ra sau khi các chiến binh IS phát động cuộc tấn công vào mỏ dầu Azrak hôm thứ Ba và sau đó là cuộc tấn công vào mỏ dầu Tanak hôm thứ Tư. Những khu vực trên đều có sự hiện diện của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo. 

Trước đó, hôm thứ Hai, SDF đã giết chết 17 chiến binh IS để bảo vệ căn cứ tại làng Al-Bahra ngay bên ngoài lãnh thổ IS. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem