"Thiên nga trắng" Tu-160 của Nga sẽ mạnh gấp đôi sau khi nâng cấp

Minh Anh Chủ nhật, ngày 06/03/2016 20:36 PM (GMT+7)
Các thiết bị tiên tiến trang bị trên Tu-160M2 (tên gọi bản nâng cấp của Tu-160) hứa hẹn sẽ tăng khả năng tác chiến hiệu quả của dòng máy bay này lên hơn 2 lần so với phiên bản cũ.
Bình luận 0

Với việc Tư lệnh không quân Nga, Viktor Bondarev cho biết, Tu-160 nâng cấp có thể được bay thử vào năm 2019, chuyên gia quân sự người Mỹ, Dave Majumdar vừa tổng kết và đưa ra phán đoán về những khả năng mới của mẫu máy bay này.

Ông Majumdar nhận định trên tạp chí National Interest rằng, các thiết bị tiên tiến trang bị trên Tu-160M2 (tên gọi bản nâng cấp của Tu-160) hứa hẹn sẽ tăng khả năng tác chiến hiệu quả của dòng máy bay này lên hơn 2 lần so với phiên bản cũ.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin RIA Novosti vào năm 2015, một đại diện của công ty Công nghệ Radio – Điện tử (KRET) cho biết, việc nâng cấp Tu-160 sẽ được tập trung vào hệ thống điện tử. KRET sẽ chế tạo một hệ thống kiểm soát hành trình bay và định vị mới cho Tu-160M2, ngoài ra, những hệ thống kiểm soát hoả lực, theo dõi nhiên liệu hay tác chiến điện tử cũng không hề giống phiên bản cũ.

img

Máy bay ném bom Tu-160 có biệt danh là "Thiên nga trắng"

Vào hồi tháng 11.2015, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Yuri Borisov từng tiết lộ, Tu-160M2 sẽ được trang bị động cơ mới, nhờ đó tầm bay của nó sẽ tăng hơn ít nhất 1.000km so với phiên bản hiện hành, đang đạt mức 12.300km.

Theo chuyên gia Majumdar, máy bay Tu-160M2 nhiều khả năng tiếp tục đóng vai trò vũ khí răn đe hạt nhân chiến lược do đó, Nga chắc chắn sẽ tập trung nâng cấp cả về sức mạnh hoả lực và khả năng triển khai hạt nhân.

“Tu-160M2 không có khả năng tàng hình như máy bay ném bom của Mỹ, do đó, nó sẽ phải dựa vào tốc độ bay nhanh và tên lửa hành trình gắn đầu đạn hạt nhân làm vũ khí nguy hiểm nhất cho mình”, chuyên gia người Mỹ kết luận.

Nga hiện chỉ có 16 chiếc Tu-160 và theo kế hoạch, Moscow muốn sản xuất thêm 50 chiếc Tu-160M2 bắt đầu từ năm 2023. Bộ Quốc phòng Nga thông báo kế hoạch tái sản xuất dòng máy bay ném bom Tu-160 vào tháng 4-2015 sau khi khẳng định, đây là mẫu máy bay chứa nhiều tiền năng chưa khai thác hết.

Một vài tính năng điện tử hàng không của Tu-160M2 còn có thể giống với PAK-DA, loại máy bay ném bom thế hệ mới đang được Nga phát triển. Các quan chức quốc phòng Nga đã khẳng định rằng, việc tái sản xuất Tu-160M2 sẽ không làm ảnh hưởng đến kế hoạch chế tạo máy bay ném bom PAK-DA.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem