Tin thế giới: 14.000 lính Mỹ đang vây quanh Triều Tiên

Duy Anh- Đình Dương Chủ nhật, ngày 17/12/2017 19:30 PM (GMT+7)
Khoảng 14.000 lính thuộc lực lượng hải quân Mỹ và Nhật Bản đang bao quanh một hòn đảo ở Nhật Bản, sẵn sàng cho mọi tình huống khi Triều Tiên tiếp tục đe dọa chiến tranh với phương Tây.
Bình luận 0

img

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ đã đến Okinawa với các tàu khu trục USS Stethem, USS Chafee và USS Mustin. 14.000 lính Mỹ sẽ tham gia vào các cuộc tập trận với đối tác Nhật Bản. Tiêm kích F / A-18 Hornets và Super Hornet từ Không quân Carrier Air Wing (CVW) dự kiến ​​cũng sẽ tham gia. Thủy quân lục chiến và sĩ quan hải quân sẽ tham gia vào các cuộc thử nghiệm bắn, bay lượn và chiến đấu để bảo đảm rằng họ sẵn sàng cho tình huống quân sự với Triều Tiên.

Đội tuần tra và trinh sát hàng hải được huấn luyện cao sẽ dành 10 ngày trong khu vực, trong một hành động có thể sẽ khiến Triều Tiên tức giận.

USS Ronald Reagan (C\VN-76) là một siêu hàng không mẫu hạm thuộc kowps Tàu sâ bay lớp Nitmitz chạy bằng lò phản ứng hạt nhân năng lượng hạt nhân. Nó là chiến hạm thứ 9 của lớp Nimitz được đóng và được đặt theo tên của Tổng thống thứ 40 tại Mỹ Ronald Reagan. Vào buổi lễ xuất xưởng vào năm 2001, nó là con tàu đầu tiên được đặt theo tên của một vị cựu tổng thống vẫn sống. Tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) được hạ thủy vào tháng 7.2003, trị giá 8,5 tỷ USD.

img

Tàu sân bay này là một phần quan trọng của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ. Tàu sân bay USS Ronald Reagan có một đội không quân bao gồm các tàu chiến, máy bay chiến đấu và phi hành đoàn có khả năng chiến đấu hiệu quả và linh hoạt nhất trên thế giới.

Dài 332m, sức chứa 4.539 người, tàu USS Ronald Reagan được ví như một pháo đài bay trên biển, luôn trong tư thế sẵn sàng tác chiến với dàn máy bay chiến đấu và tàu hộ tống hiện đại nhất của Mỹ.

Mỗi khi thực hiện nhiệm vụ, USS Ronald Reagan mang trên mình khoảng 90 máy bay chiến đấu các loại, trong đó tiêm kích hạm F/A-18 Hornet, với khả năng tác chiến cơ động và linh hoạt, được ví như trái tim của cả đội bay.  F/A-18 Hornet có tốc độ tối đa 1.200 và mang một loạt các tên lửa không đối không siêu tiêu cực. Những chiếc Hornet từ USS Ronald Reagan có thể vượt qua Bình Nhưỡng trong vòng chưa tới 30 phút.

Khả năng của Mỹ để triển khai một hạm đội khổng lồ, đầy vũ khí đáng sợ sẽ đưa ra một tín hiệu mạnh mẽ cho Triều Tiên khi nhà lãnh đạo Kim Jong-Un từ chối chấm dứt chương trình hạt nhân của mình.

Các cuộc tập trận quân sự gần đây đã làm phía Triều Tiên nổi giận. Cuộc tập trận song phương giữa Mỹ và Nhật Bản kéo dài 10 ngày diễn ra khi các cuộc thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên không cho thấy dấu hiệu chậm lại. Các cuộc tập trận bắt đầu vào thứ Năm ở Okinawa, một tên lửa đã được phóng lên, theo trang Express.

img

Vào Chủ Nhật 17.12, tàu chiến lớn nhất của Nhật đã tham gia tập trận mô phỏng chiến tranh với máy bay ném bom B-1B Lancer của Không lực Hoa Kỳ. Chiếc máy bay phản lực công nghệ cao bay từ căn cứ Không quân Andersen trên đảo Guam thuộc Thái Bình Dương của Mỹ, cùng với 6 chiếc F-35, 4 chiếc F-18 và một chiếc máy bay chở dầu từ các căn cứ của Mỹ ở Nhật. Không quân Nhật đã phái 4 máy bay phản lực F-15 và một máy bay tuần tra, Bộ Quốc phòng Tự vệ của Không quân Nhật (ASDF) cũng cho biết.

Trung Quốc và Nga đã đề xuất rằng Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận quân sự lớn trong khu vực để đổi lấy Triều Tiên tạm dừng các chương trình vũ khí của họ.

Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap dẫn nhiều nguồn tin quân sự ngày 17.12 cho biết các lực lượng của Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành một cuộc diễn tập chung từ ngày 12 đến 15.12, giả định tình huống thâm nhập Triều Tiên và loại bỏ các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt trong trường hợp nổ ra xung đột.  

Hoạt động diễn tập này mang tên “Cuộc tấn công của chiến binh” được tiến hành tại căn cứ Stanley nằm ở phía Bắc của thủ đô Seoul và nhiều nơi khác, với sự tham gia của hàng trăm binh sĩ của cả hai bên. Nhiều sĩ quan cấp cao của cả hai bên như Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Jung Kyung-doo và Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc Vincent K. Brooks đã tới căn cứ Stanley và quan sát hoạt động này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem