Trump đề nghị các công ty y tế giúp chữa Covid-19 cho Thủ tướng Anh

Văn Giang (Theo Sputnik) Thứ ba, ngày 07/04/2020 16:00 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông đã đề nghị "các công ty hàng đầu" (không nêu tên) hãy giúp điều trị cho Thủ tướng Anh Boris Johnson nhiễm Covid-19.
Bình luận 0

img

Tổng thống Mỹ Trump chúc ông Boris nhanh chóng bình phục.

Theo tuyên bố của ông Trump, chuyện ở đây nói về loại "điều trị phức tạp" mà các công ty sẵn có và có thể cung cấp dành cho bệnh nhân Johnson.

"Chúng tôi đã liên lạc với tất cả các bác sĩ của ông Boris xem những gì đang diễn ra, nhưng họ đã sẵn sàng để bắt đầu. Chúng tôi đang làm việc với London về chuyện ông Boris", Tổng thống Trump nói.

Tổng thống Trump cũng thay mặt toàn thể nhân dân Mỹ chúc ông Boris Johnson nhanh bình phục. 

"Tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ của tôi dành cho ông Boris Johnson. Chúng tôi rất buồn vì ông ấy chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Người Mỹ đang cầu nguyện mong cho ông bình phục nhanh chóng. Boris Johnson là bạn của chúng tôi, ông ấy đặc biệt, mạnh mẽ, sẵn sàng giải quyết mọi tình huống, ông ấy không tránh né việc giải quyết những vấn đề phức tạp"- ông Trump nói trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng.

Chiều tối thứ Hai, Thủ tướng Anh Boris Johnson được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt do thể trạng xấu hơn. Trước đó, ông nhập viện ở trung tâm London sau khi không ngớt ho và sốt cao cả chục ngày vì nhiễm Covid-19. Việc chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt được thực hiện trong trường hợp ông Boris cần thở máy. Hiện tại ông  Boris đang thở bằng mặt nạ cấp dưỡng khí. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem