Tướng Mỹ cảnh báo Kim Jong-un đừng nên say giấc nồng hàng đêm

Phương Đăng Thứ sáu, ngày 04/08/2017 10:53 AM (GMT+7)
Trung tướng Herbert Raymond McMaster, cố vấn an ninh cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump mạnh mẽ cảnh báo, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "đừng nên say giấc nồng" hàng đêm.
Bình luận 0

img

Cố vấn an ninh cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cảnh báo ông KIm Jong-un không nên yên tâm ngủ hàng đêm.

Cảnh báo của ông McMaster được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên leo thang đỉnh điểm. Triều Tiên gần đây liên tục thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) được loan báo là có khả năng tấn công chính xác vào lục địa Mỹ.

Hàn Quốc thậm chí cảnh báo Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ nổ bom hạt nhân lớn chưa từng có.

Trung tướng McMaster mô tả Triều Tiên "là mối đe dọa nghiêm trọng" đối với Mỹ đồng thời cảnh báo Bình Nhưỡng đang ngày càng bị cô lập trên thế giới. Tổng thống Trump hiện xem khủng hoảng Triều Tiên là ưu tiên hàng đầu trong chương  trình nghị sự và đang ra sức tìm cách gia tăng áp lực lên Bình Nhưỡng.

Mỹ đã mạnh mẽ yêu cầu Nga và Trung Quốc phải hành động nhằm gia tăng áp lực lên Bình Nhưỡng để ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

Ngoài ra, nhiều quan chức Mỹ đang thảo luận về khả năng tước bỏ quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un  Theo đó, ông McMaster cảnh báo ông Kim Jong-un đừng nên "say giấc nồng" hàng đêm trong bối cảnh khủng hoảng Triều Tiên đang trầm trọng hơn.

"Tôi cho rằng, ông ta không nên say giấc nồng hàng đêm. Bởi ông ấy bị cả thế giới chống lại, đúng không? Ông ấy bị cô lập. Kể từ năm 1953, bán đảo Triều Tiên vẫn đang ở trong tình trạng đình chiến. Chiến tranh chưa từng chính thức kết thúc", cố vấn an ninh của ông Trump nhấn mạnh và nó thêm rằng, ông không thể tiên đoán được tương lai của chế độ Bình Nhưỡng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem