Vượt Nhật Bản, phụ nữ Hong Kong sống lâu nhất thế giới

Thứ bảy, ngày 28/07/2012 10:01 AM (GMT+7)
Dân Việt - Vượt qua Nhật Bản, phụ nữ Hong Kong (Trung Quốc) đã trở thành những người sống lâu nhất thế giới với tuổi thọ trung bình trong năm ngoái là 86,7.
Bình luận 0

Tuổi thọ trung bình của phụ nữ Nhật Bản từ 86,3 trong năm 2010 đã giảm xuống còn 85,9 năm 2011. Trong khi đó, năm ngoái, tuổi thọ trung bình của phụ nữ Hong Kong là 86,7.

img
Tuổi thọ trung bình của phụ nữ Nhật Bản đã giảm xuống còn 85,9 trong năm 2011. Ảnh: AP

Nhật Bản là nước có tuổi thọ nữ giới cao nhất thế giới trong suốt 25 năm liền. Điều đó có được một phần là nhờ chế độ dinh dưỡng truyền thống lành mạnh của người dân nước này.

Theo một báo cáo thường niên của Bộ Y tế Nhật Bản, trận động đất và sóng thần xảy ra vào tháng 3.2011 đã khiến hơn 20.000 người thiệt mạng và mất tích, đẩy tuổi thọ trung bình của người dân nước này đi xuống.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho biết ngay cả khi thảm họa tự nhiên đó không xảy ra thì tuổi thọ của phụ nữ Nhật Bản cũng thấp hơn Hong Kong. Một số nhân tố ảnh hưởng đến thực trạng này có thể kể đến là số vụ phụ nữ tự tử gia tăng, bệnh tật hay các nguyên nhân tự nhiên khác.

Theo hãng tin Kyodo của Nhật Bản, trên bảng xếp hạng toàn cầu, tuổi thọ của nam giới nước này cũng giảm từ 79,55 năm 2010 (vị trí thứ 4) xuống 79,44 trong năm 2011 (vị trí thứ 8).

Theo BBC
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem