AFC: "Việt Nam là nỗi ám ảnh của bóng đá Đông Nam Á"

Phạm Tú Thứ bảy, ngày 28/12/2019 06:10 AM (GMT+7)
Trang chủ LĐBĐ châu Á (AFC) vừa có bài viết ca ngợi sự phát triển phi thường của bóng đá Việt Nam 2 năm qua.
Bình luận 0

Sau chức vô địch AFF Cup 2018, bóng đá Việt Nam đã lên ngôi ở SEA Games 30. Trước 2 danh hiệu này, đội U23 Việt Nam đã đoạt ngôi Á quân giải U23 châu Á 2018, lọt vào bán kết Asiad 2018. Sau chức vô địch AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam đã thi đấu thành công ở Asian Cup 2019 khi tiến vào đến tứ kết.

img

U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30

Trong một bài viết tổng kết năm 2019, trang chủ AFC đã hết lời ngợi ca sự phát triển mà họ gọi là “phi phường” của bóng đá “đất nước hình chữ S”.

“Chỉ còn vài ngày nữa là năm 2019 khép lại. Chúng ta cùng nhìn lại 2 năm phát triển phi thường của bóng đá Việt Nam. Kể từ sau khi đội U23 Việt Nam giành ngôi Á quân giải U23 châu Á 2018, bóng đá Việt Nam gặt hái vô số thành công.

ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2018. Cuối năm nay, đội U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30 sau 60 năm ròng rã chờ đợi. Việt Nam là Vua bóng đá Đông Nam Á không thể bàn cãi. Họ thống trị và mang tới nỗi ám ảnh cho bóng đá khu vực”, trích bài viết của AFC.

Cũng theo AFC, Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để chiếm vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á. Trang chủ của AFC nhận định “Voi chiến” không dễ lấy lại vị thế Vua bóng đá Đông Nam Á trước sự lớn mạnh và xuất sắc của “Rồng vàng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem