Ajax ngược dòng hạ Man City 3-1

Thứ năm, ngày 25/10/2012 05:59 AM (GMT+7)
Dân Việt – Sớm bị Man City vượt lên dẫn trước ở giữa hiệp một nhưng đội chủ nhà Ajax Amsterdam đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường và lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 3-1.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

img
 

Ajax: Kenneth Vermeer, Ricardo van Rhijn, Toby Alderweireld, Niklas Moisander, Daley Blind; Siem de Jong, Christian Poulsen, Christian Eriksen; Tobias Sana, Ryan Babel, Lasse Schone.

Man City: Joe Hart; Micah Richards, Vincent Kompany, Joleon Lescott, Gael Clichy; James Milner, Gareth Barry, Samir Nasri, Yaya Toure; Sergio Aguero, Edin Dzeko.

Với quyết tâm giành chiến thắng để nuôi hy vọng đoạt vé đi tiếp, Ajax đã chủ động nhập cuộc rất khẩn trương. Phút thứ 9, Schone đánh đầu nhả bóng lại tuyến hai cho Eriksen khống chế bóng vài nhịp rồi tung ra cú sút xa đi chệch cột dọc.

Trước sức ép và sự hưng phấn của đội chủ nhà, Man City buộc phải chơi phòng ngự phản công. Phút 20, Eriksen dẫn bóng trung lộ và bất ngờ thực hiện pha dứt điểm từ xa đưa bóng đi chệch mục tiêu trong gang tấc.

img
 

Đang thi đấu có phần lép vế, Man City bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước ở phút 22. Xuất phát từ đợt phản công nhanh, Milner chuyền bóng vừa tầm cho Nasri băng vào từ cánh trái và thực hiện pha khứa lòng vào góc xa hạ gục thủ môn Vermeer.

Có được bàn thắng vượt lên dẫn trước, Man City đã chủ động chơi chậm, chắc bên phần sân nhà để chờ đợi đối thủ bộc lộ sơ hở. Trong khi đó, Ajax buộc phải dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn gỡ. Phút 33, Van Rhijn ngoạt bóng bên cánh phải loại bỏ Clichy rồi tung ra cú sút đi vọt xà ngang.

Mặc dù gặp phải sức ép rất lớn từ phía đội chủ sân Amsterdam Arena, song hàng thủ Man City vẫn đang thi đấu rất chắc chắn dưới sự chỉ đạo của thủ quân Kompany. Phút 45, Van Rhijn có pha tạt cánh vừa tầm cho De Jong tung ra cú đá nối đưa bóng vào góc gần khiến Joe Hart chỉ biết chôn chân đứng nhìn, san bằng tỷ số 1-1 cho Ajax.

img
 

Sau giờ giải lao, Roberto Mancini đã chỉ đạo các học trò đẩy cao đội hình để tấn công. Thế nhưng, lối chơi bắt người từ xa của các cầu thủ Ajax đã khiến nửa xanh thành Manchester không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành của thủ môn Vermeer. Phút 58, Eriksen thực hiện đường chuyền như đặt từ quả đá phạt bên cánh phải để Moisander bật cao đánh đầu lái bóng hiểm hóc vào góc xa không cho Joe Hart một cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 2-1 cho Ajax.

Sau bàn thua, Mancini quyết định tung Aleksandar Kolarov vào sân thay Lescott để tăng cường sức mạnh tấn công biên cho đội nhà. Mặc dù vậy, khả năng bắn phá của hàng công Man City vẫn không được cải thiện. Phút 68, Eriksen đi bóng lét léo trước vòng cấm rồi tung ra cú sút xa chạm chân Clichy đổi hướng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của Joe Hart, đưa Ajax vượt lên dẫn trước 3-1.

Tuy đã lần lượt tung cả Carlos Tevez và Mario Balotelli vào sân nhưng Mancio cũng không thể giúp đội nhà tránh khỏi một trận thua mất mặt trên đất Hà Lan. Kết quả này khiến tấm vé tham dự vòng knock-out đang dần trở nên xa vời với đội bóng vùng Eastland, bởi họ đang xếp chót bảng D với vỏn vẹn 1 điểm sau 3 lượt đấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem