Bất ngờ lý do trợ lý thầy Park "đánh cược" sự nghiệp để đến Việt Nam

Thứ tư, ngày 19/12/2018 13:10 PM (GMT+7)
Dù có sự nghiệp thành công ở Hàn Quốc, vì tình bạn và khát khao khẳng định bản thân, trợ lý Lee Young-jin đã đánh đổi tất cả để đến Việt Nam làm việc.
Bình luận 0

Trợ lý Lee Young-jin là người bạn thân lâu năm và chính là cánh tay phải đắc lực của HLV Park Hang-seo trong việc dẫn dắt ĐT Việt Nam. Dù có một sự nghiệp rất thành công ở Hàn Quốc, ông Lee đã đánh đổi tất cả để thử thách bản thân mình tại một môi trường bóng đá mới.

Ông Lee Young-jin sinh ngày 27.10.1963 tại Seoul, Hàn Quốc. Ông bắt đầu sự nghiệp bóng đá vào năm 1986 và từng hai lần tham dự World Cup cùng Taegeuk Warriors (1990 và 1994). Sau khi giải nghệ năm 1997, ông chuyển sang công tác huấn luyện và có nhiều năm kinh nghiệm tại K-League. 

img

Ông Lee Young-jin là một người tầm ảnh hưởng lớn đến lối chơi của ĐT Việt Nam

Tuy nhiên, sau khi cân nhắc rất kỹ lưỡng lời mời của HLV Park Hang-seo, ông Lee đã quyết định mạo hiểm để lần đầu xuất ngoại và đến Việt Nam làm việc.

"Vào thời điểm ấy, tôi đã tạo dựng phần nào được tên tuổi tại K-League. Việc sang Việt Nam vào thời điểm đó sẽ mang tới rất nhiều rủi ro. Tuổi của tôi cũng không còn trẻ để bắt đầu lại nữa," ông Lee chia sẻ với SPORT5. "sau cùng, tình cảm thân thiết với HLV Park Hang-seo đã khiến tôi mạo hiểm. Thực sự, tôi cũng muốn thử thách bản thân mình."

"Ngay trên chuyến bay tới Việt Nam, ông Park đã động viên tôi rất nhiều. Ông ấy nói: Cố lên nào, hãy cống hiến hết sức mình, chúng ta mang trên vai trọng trách của cả dân tộc Hàn Quốc".

Sau những thành công và sự nổi tiếng, ông Lee thừa nhận khó lòng để sống một cuộc sống bình lặng tại Việt Nam: "Hồi mới sang Việt Nam, tôi hay đi ăn sáng cùng ông Park hoặc đi thăm thú xung quanh. Tuy nhiên, giờ thì không còn nữa. Không thể qua mắt cổ động viên Việt Nam được, họ sẽ đến chụp ảnh và xin chữ ký".

img

Trợ lý HLV Lee Young-jin có công rất lớn trong việc "mài sắc" hàng công của ĐT Việt Nam.

"Tôi vô cùng cảm kích vì tình cảm lớn lao các cổ động viên đã dành cho toàn đội. Chính họ là động lực giúp chúng tôi không ngừng nỗ lực để cống hiến những gì tốt đẹp nhất," ông Lee chia sẻ.

Mới đây, một trợ thủ đắc lực khác của HLV Park Hang-seo là ông Bae Ji-won đã chấp dứt hợp đồng với ĐT Việt Nam. Lý do ông đưa ra bởi muốn có thời gian nghỉ ngơi và trở lại thăm gia đình sau một năm làm việc tại Việt Nam.

Sơn Trần (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem