Bầu Hiển cảnh báo cầu thủ và BHL Hà Nội FC

Đông Hưng (tổng hợp) Thứ hai, ngày 14/05/2018 19:40 PM (GMT+7)
Bầu Hiển mới đây đã chính thức lên tiếng sau sự cố diễn ra ở trận HAGL 2-2 Hà Nội tại lượt đi tứ kết cúp quốc gia.
Bình luận 0

Trận tứ kết lượt đi cúp quốc gia giữa HAGL vs Hà Nội tại Gia Lai đã khép lại, kết quả 2-2 không phải là điểm đáng chú ý nhất ở màn đối đầu này, mà đó là những sự cố, những phản ứng của cầu thủ và BHL của đội bóng đất Thủ.

img

Bầu Hiển lên tiếng sau sự cố trên sân Pleiku.

Sau sự cố, đích thân HLV Chu Đình Nghiêm đã lên thừa nhận hành động mất kiểm soát, đồng thời ông gửi lời xin lỗi tới NHM. Bên cạnh đó, ông Chu Đình Nghiêm cũng đưa ra lời hứa rằng trận lượt về trên sân nhà Hàng Đẫy, Hà Nội FC sẽ chơi cống hiến, lối chơi đẹp để đáp lại sự kỳ vọng của NHM.

Đề cập tới sự cố nêu trên, mới đây bầu Hiển đã lên tiếng, ông tỏ ra thất vọng và đồng thời đưa ra lời cảnh báo tới cầu thủ và BHL Hà Nội FC. Chia sẻ trên Tuổi trẻ, ông Hiển cho biết: "Họ đã nhận sai, đã kiểm điểm nghiêm túc và hứa hẹn sẽ thay đổi, chấn chỉnh để lấy lại niềm tin với người hâm mộ cũng như hình ảnh của giải. Từ giờ trở đi là lúc để tôi soát xét xem họ (cầu thủ, HLV, quan chức của CLB) có thực hiện nghiêm túc lời hứa ấy hay không? Chắc chắn sẽ có những hình phạt tương xứng nếu như hình ảnh xấu xí ấy tái diễn trong tương lai".

Trọng tài Ngô Duy Lân là một trong những tâm điểm trận HAGL 2-2 Hà Nội, đề cập tới vấn đề này bầu Hiển cho biết ông không có thắc mắc gì.

Vào ngày 15.5 tới HAGL sẽ làm khách trước Hà Nội đá trận lượt về tứ kết cúp quốc gia, phía CLB Hà Nội đang tích cực chuẩn bị công tác an ninh. Trong khi đó, BHL và cầu thủ Hà Nội cũng quyết tâm thi đấu một trận cầu đẹp, mang về chiến thắng tặng NHM.

Sáng nay (14.5), Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã ban hành các quyết định đối với những trường hợp vi phạm Quy định về kỷ luật của Ban kỷ luật LĐBĐ Việt Nam (VFF) tại trận đấu giữa CLB HAGL và CLB Hà Nội, trong khuôn khổ lượt đi Tứ kết Cúp QG – Sư Tử Trắng 2018, diễn ra trên SVĐ Pleiku ngày 11.5 vừa qua.

Cụ thể, theo Quyết định số 183/QĐ-LĐBĐVN, với hành vi thiếu văn hóa xúc phạm danh dự trọng tài trong trận đấu, HLV trưởng Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC đã bị đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và phạt tiền 15 triệu đồng. Cũng với hành vi trên, đội trưởng Thành Lương bị cấm thi đấu 3 trận tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và phạt tiền 10 triệu đồng.

Phó Giám đốc phụ trách truyền thông CLB Hà Nội ông Nguyễn Quốc Tuấn, người đã có hành vi khiêu khích, ném chai nước vào khán giả trên khán đài sân Pleiku, bị đình chỉ làm nhiệm vụ 02 trận tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và phải nộp phạt 10 triệu đồng.

Với lỗi tương tự, hậu vệ Đại Đồng bị cấm thi đấu 2 trận và phải nộp phạt 10 triệu đồng. Riêng cầu thủ Moses Oloya bị cảnh cáo vì đã có hành vi phi thể thao với cầu thủ Nguyễn Văn Hạnh của HAGL.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem