Bóng Jabulani như... hàng chợ

Chủ nhật, ngày 27/06/2010 07:05 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Trước nhiều ý kiến phàn nàn của các cầu thủ, từ thủ môn đến tiền đạo, cuối cùng FIFA cũng phải thừa nhận sẽ phải làm việc với nhà sản xuất Adidas về vấn đề này sau khi kết thúc World Cup.
Bình luận 0

Tổng Thư ký FIFA Jerome Valcke cho biết: “Chúng tôi không điếc. FIFA không phải là không biết được những gì được nói về quả bóng này”.

img

Ông Valcke khẳng định, ngay sau khi World Cup kết thúc, FIFA sẽ thảo luận về những vấn đề với trái bóng Jabulani với các HLV và các đội bóng, sau đó là cuộc làm việc với nhà sản xuất Adidas.

Ngay từ khi World Cup chưa diễn ra, rất nhiều cầu thủ, đặc biệt là các thủ môn, đã lên tiếng phàn nàn về việc trái bóng Jabulani giống như những quả bóng “hàng chợ”, khi quỹ đạo bay của quả bóng rất khó đoán và nó cũng trượt đi trong không khí rất nhanh.

Mỗi quả bóng Jabulani do Adidas sản xuất có giá gần 200 USD. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem