BXH các đội xếp thứ 2 tại vòng loại U23 châu Á 2020: U23 Việt Nam thứ mấy?

Đông Hưng Thứ hai, ngày 25/03/2019 12:10 PM (GMT+7)
Chỉ thắng U23 Indonesia 1-0, U23 Việt Nam đã mất vị trí đầu bảng K vào tay U23 Thái Lan. Với vị trí thứ 2 bảng, lúc này thầy trò Park Hang-seo đang gặp bất lợi lớn nếu xét theo BXH các đội xếp thứ 2 tại vòng loại U23 châu Á 2020.
Bình luận 0

Vòng loại U23 châu Á 2020 bao gồm 11 bảng đấu với 44 đội bóng tham dự. Trong đó BTC lấy 11 đội đứng đầu giành vé chính thức cộng với 4 suất đứng thứ hai tốt nhất.

Việc U23 Pakistan tuyên bố không tham dự giải khiến thể thức lựa chọn có chút thay đổi khi kết quả của các đội đứng thứ hai với đội xếp cuối bảng sẽ không được tính. Ngoài ra nếu U23 Thái Lan giành vị trí nhất bảng hoặc một trong các đội bóng xếp thứ hai tốt nhất thì BTC sẽ lấy 5 đội xếp thứ hai tốt nhất.

img

U23 Việt Nam nhọc nhằn đánh bại U23 Indonesia.

Ở loạt trận thứ 2, U23 Việt Nam chỉ thắng U23 Indonesia 1-0, trong khi U23 Thái Lan vùi dập U23 Brunei 8-0. Kết quả này khiến thầy trò Park Hang-seo tụt xuống xếp thứ 2 bảng K, có cùng 6 điểm như U23 Thái Lan nhưng kém xa về hiệu số bàn thắng bại.

Vị trí thứ 2 bảng lúc này mang tới những bất lợi lớn cho U23 Việt Nam nếu xét theo BXH các đội xếp thứ 2 tại vòng loại U23 châu Á 2020. Cụ thể, thầy trò Park Hang-seo hiện xếp 10/11 đội. Điều này buộc U23 Việt Nam phải thắng hoặc hòa U23 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng mới có thể giành vé đi tiếp.

img

BXH các đội xếp thứ 2 tại vòng loại U23 châu Á 2020.

*Bảng xếp hạng các đội đứng thứ 2 sẽ được căn cứ theo mức độ ưu tiên từ số điểm, hiệu số bàn thắng, tổng số bàn thắng ghi được, điểm fair-play và bốc thăm.

*Với các bảng đấu, quy tắc phân thứ hạng khi các đội có cùng điểm số sẽ là:

- Kết quả đối đầu trực tiếp giữa các đội đang xét.

- Hiệu số bàn thắng-bại giữa các đội đang xét.

- Tổng số bàn thắng giữa các đội đang xét.

- Nếu tất cả các chỉ số trên đều cân bằng thì BTC sẽ so sánh các chỉ số được lấy trong cả bảng đấu.

- Hiệu số bàn thắng của mỗi đội trong tất cả các trận ở vòng bảng.

- Tổng số bàn thắng mỗi đội ghi được trong tất cả các trận ở vòng bảng.

- Nếu các chỉ số trên cân bằng thì quyết định cao thấp bằng loạt đá penalty nếu các đội đó gặp nhau ở lượt cuối cùng.

- Tính điểm fair-play, trong đó thẻ vàng bằng 1 điểm, thẻ đỏ do nhận 2 thẻ vàng bằng 3 điểm, thẻ đỏ trực tiếp bằng 3 điểm, thẻ vàng và thẻ đỏ bằng 4 điểm.

- Cuối cùng là bốc thăm may mắn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem