Cha con nhà Schmeichel tái hiện chiến tích lịch sử

Minh Chí (tổng hợp) Thứ ba, ngày 03/05/2016 09:00 AM (GMT+7)
Với việc Leicester City lên ngôi vô địch Premier League, cha con thủ thành Kasper Schmeichel đã tái hiện chiến tích lịch sử ở giải đấu danh giá nhất xứ sở sương mù.
Bình luận 0

Trong trận đấu muộn vòng 36 Premier League diễn ra rạng sáng nay, Tottenham đã gây thất vọng khi để Chelsea cầm hòa 2-2, sau khi họ đã có lợi thế dẫn trước 2 bàn. Kết quả này giúp Leicester City chính thức vô địch giải Ngoại hạng mùa này sớm trước 2 vòng đấu, bởi khoảng cách hiện này giữa họ với “The Spurs” đang là 7 điểm.

Đây chính là lần đầu tiên trong lịch sử, Leicester đăng quang tại Premier League. “The Foxes” chính là CLB thứ 6 lên ngôi vô địch ở sân chơi này, sau M.U (13 lần), Chelsea (4 lần), Arsenal (3 lần), Man City (2 lần) và Blackburn Rovers (1 lần).

img

Khi Peter vô địch cùng M.U, Kasper còn là một cậu bé.

Như vậy, sau 5 năm gắn bó với Leicester, thủ thành Kasper Schmeichel đã có được danh hiệu lớn đầu tiên. Hiện tại, Kasper đã 29 tuổi. Đây cũng là độ tuổi mà người cha của anh là Peter có chức vô địch Premier League đầu tiên cùng M.U (mùa giải 1992-1993).

Sau chức vô địch này, Peter Schmeichel tiếp tục cùng M.U đăng quang 4 lần tại Premier League vào các mùa giải 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997 và 1998-1999, trước khi chia tay đội chủ sân Old Trafford vào mùa hè năm 1999 để chuyển sang khoác áo Sporting Lisbon.

Chiến tích vô địch Premier League của Kasper cùng với Leicester đã giúp anh và ông bố Peter trở thành cặp cha con thứ 2 trong lịch sử đăng quang ở giải đấu này. Trường hợp đầu tiên thuộc về bố con cựu danh thủ Ian Wright.

Cụ thể, Ian Wright cùng Arsenal đăng quang ở mùa giải 1997-1998. Đến mùa bóng 2005-2006, con trai ông là tiền vệ Shaun Wright-Phillips cũng có được vinh dự này cùng với Chelsea.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem