Chelsea sắp xô đổ kỷ lục “vô tiền, khoáng hậu” của M.U

Hữu Tuấn (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 10/04/2015 16:52 PM (GMT+7)
Với việc đang hơn đội xếp sau là Arsenal 7 điểm trên bảng xếp hạng Premier League, Chelsea đang đứng trước cơ hội xô đổ kỷ lục mà M.U đang nắm giữ trong suốt 21 năm qua ở giải Ngoại hạng.
Bình luận 0
Ở mùa bóng 1993-1994, M.U lên ngôi vô địch Premier League. Không những vậy, đội chủ sân Old Trafford còn lập nên kỷ lục khi nắm giữ ngôi đầu suốt từ vòng đấu thứ 4 (23.8.1993) cho tới vòng 38 (8.5.1994). Tính tổng cộng, thầy trò Sir Alex Ferguson đã có tới 262 ngày trên đỉnh giải Ngoại hạng. 

Kể từ đó đến nay, vẫn chưa có đội bóng nào đủ khả năng xô đổ kỷ lục mà M.U đã lập nên. Thế nhưng, Chelsea đang đứng trước cơ hội tốt để qua mặt bầy Quỷ đỏ ngay trong mùa giải này.

img

Chelsea đang đứng trước cơ hội đi vào lịch sử Premier League.

Kể từ trận đại thắng 6-3 trước Everton tại vòng 3 Premier League mùa này (hôm 23.8.2014), Chelsea đã liên tục dẫn đầu. Quãng thời gian họ ngự trị ở vị trí này đã lên tới con số 230 ngày.

Tính tới thời điểm này, Chelsea có được 70 điểm sau 30 trận, hơn đội xếp sau là Arsenal 7 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Tuy đang kém M.U 32 ngày dẫn đầu tại Premier League nhưng Jose Mourinho và các học trò hoàn toàn có lý do để tin tưởng vào khả năng họ sẽ phá sâu kỷ lục mà Red Devils đã lập nên, bởi mùa giải này vẫn còn 44 ngày nữa mới hạ màn.

Trên thực tế, Chelsea chỉ cần duy trì thứ hạng của mình ở giải Ngoại hạng tới ngày 13.5 để chính thức phá kỷ lục mà M.U đã lập nên.  

Còn nhớ, tại mùa giải 2005-2006, đội bóng phía Tây thành London cũng tiến rất gần tới kỷ lục của M.U. Cụ thể, họ đã có tổng cộng 257 ngày dẫn đầu.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem