Chính thức: Danh sách trọng tài bắt chính tại VCK World Cup 2014

Thứ tư, ngày 15/01/2014 18:59 PM (GMT+7)
Hôm 14.1, LĐBĐ thế giới (FIFA) đã công bố danh sách 25 trọng tài bắt chính tại vòng chung kết World Cup 2014 diễn ra ở Brazil vào mùa hè tới.
Bình luận 0

Sau cuộc họp tại Zurich, Thụy Sĩ vào hôm 14.1 (giờ địa phương) dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch Jim Boyce, Ủy ban Trọng tài FIFA thống nhất danh sách 25 trọng tài bắt chính tại vòng chung kết World Cup 2014.

img
Trọng tàiCuneyt Cakir rút thẻ đỏ với Nani.

Đáng chú ý là sự góp mặt của trọng tài người Thổ Nhĩ Kỳ-Cuneyt Cakir. Ở trận lượt về vòng knock-out Champions League mùa giải năm ngoái, Cakir đã mắc sai lầm lớn khi truất quyền thi đấu đối với tiền vệ Luis Nani của M.U sau pha va chạm với hậu vệ Alvaro Arbeloa bên phía Real Madrid.

Chính chiếc thẻ đỏ oan ức của Nani đã khiến M.U bị Real lội ngược dòng giành chiến thắng với tỷ số 2-1, qua đó giành quyền vào chơi ở vòng tứ kết với thắng lợi chung cuộc với kết quả 3-2 sau hai lượt trận đi và về. Sau trận đấu đó, “Vua áo đen” 37 tuổi đã không được LĐBĐ châu Âu (UEFA) cho điều khiển bất cứ trận nào tại Champions League 2012-2013.

Được biết, trong danh sách 25 trọng tài bắt chính tại vòng chung kết World Cup 2014 có 9 trọng tài đến từ châu Âu, 5 người đến từ Nam Mỹ. Châu Á góp mặt 4 người, châu Phi 3 người, châu Đại Dương 1 người, 3 thành viên khác đến từ châu Phi.

Danh sách 25 trọng tài bắt chính tại World Cup 2014:

Châu Âu (9 người): Felix Brych (Đức), Cuneyt Cakir (Thổ Nhĩ Kỳ), Bjorn Kuipers (Hà Lan), Jonas Eriksson (Thụy Điển), Milorad Mazic (Serbia), Pedro Proenca (Bồ Đào Nha), Nicola Rizzoli (Italia), Carlos Velasco Carballo (Tây Ban Nha) và Howard Webb (Anh).

Nam Mỹ (5 người): Enrique Osses Zencovich (Chile), Nesto Fabian Pitana (Argentina), Wilmar Alexander Roldan Perez (Colombia), Sandro Meira Ricci (Brazil) và Carlos Alfredo Vera Rodriguez (Ecuador).

Châu Á (4 người): Ravshan Irmatov (Uzbekistan), Yuichi Nishimura (Nhật Bản), Nawaf Skukralla (Bahrain) và Benjamin Williams (Australia).

Châu Phi (3 người): Noumandiez Doue (Bờ Biển Ngà), Bakary Gassama (Gambia) và Djamel Haimoudi (Algeria).

Khu vực CONCACAF (3 người): Joel Aguilar Chicas (El Salvador), Mark Geiger (Mỹ) và Marco Rodriguez Moreno (Mexico).

Châu Đại Dương (1 người): Peter O'Leary (New Zealand).

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem