CLB có quỹ lương cao nhất V.League 2020: Mỗi tháng tốn 4 tỷ đồng

Tùng Lâm (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 10/04/2020 18:10 PM (GMT+7)
Với hàng loạt thương vụ “bom tấn” trước thềm mùa giải 2020, cùng với đó là việc “trói chân” hàng loạt trụ cột danh tiếng, CLB TP.HCM đã vươn lên trở thành đội bóng có quỹ lương khủng nhất V.League. Theo tiết lộ từ On Sport, nỗi tháng CLB này phải chi ra không dưới 4 tỷ đồng tiền lương.
Bình luận 0

Trước thềm mùa giải 2020, CLB TP.HCM chính là đội bóng mạnh tay nhất trên thị trường chuyển nhượng bóng đá Việt Nam. Họ mang về 4 ngoại binh chất lượng gồm Pape Diakite (hậu vệ), Seo Gong Duk (tiền vệ), Monteiro De Lima Alexandre (tiền vệ) và Amido Blade (tiền đạo), rồi chiêu mộ những nội binh danh tiếng như Bùi Tiến Dũng, Võ Huy Toàn, Ngô Tùng Quốc, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Xuân Nam, Lê Văn Sơn, Trần Đức Lương, đồng thời giữ chân một loạt ngôi sao trụ cột của mùa trước như Đỗ Văn Thuận, Ngô Hoàng Thịnh, Trần Phi Sơn, Sầm Ngọc Đức, Nguyễn Hữu Tuấn...

img

CLB TP.HCM tại V.League 2020.

Riêng trường hợp của Nguyễn Công Phượng, để có sự phục vụ của tiền đạo này từ Sint-Truidense V.V (Bỉ) theo bản hợp đồng cho mượn 7 tháng, CLB TP.HCM không chỉ phải chi ra 3 tỷ đồng phí chuyển nhượng, mà còn phải đáp ứng mức lương 20.000 euro/tháng (khoảng 500 triệu đồng/tháng) của chân sút người Nghệ An. Tức là trong 7 tháng, đội chủ sân Thống Nhất sẽ phải trả Công Phượng tổng cộng 3,5 tỷ đồng và lên thành 7 tỷ đồng khi tính thêm thuế thu nhập.

Đối với Bùi Tiến Dũng, ngoài phí “lót tay” lên tới 7 tỷ đồng, CLB TP.HCM cũng phải đáp ứng mức lương 40 triệu đồng/tháng của thủ thành người Thanh Hóa này. Trong khi đó, mức lương của Võ Huy Toàn chắc chắn cũng không kém Bùi Tiến Dũng. Còn Trần Đức Lương và Lê Văn Sơn dù là những bản hợp đồng mượn từ HAGL, nhưng lương cũng phải tầm 25-30 triệu đồng/ tháng...

Các ngoại binh như Pape Diakite, Seo Gong Duk, Monteiro De Lima Alexandre và Amido Blade mức lương chắc chắn không dưới 100 triệu đồng/tháng, thậm chí là hơn. Đơn cử như Monteiro De Lima Alexandre, tiền vệ người Brazil này từng được định giá lên tới 1 triệu euro, từng kinh qua nhiều CLB nổi tiếng, và vì thế, chế độ đãi ngộ dành cho anh không phải “dạng vừa”...

Theo tiết lộ từ On Sport, quỹ lương của CLB TP.HCM trong mùa giải 2020 không dưới 4 tỷ đồng và chính là đội có quỹ lương “khủng” nhất V.League 2020. Thế nên mới có chuyện, khi dịch Covid-19 bùng phát, buộc tất cả các giải đấu trong và ngoài nước phải hoãn lại, lãnh đạo đội chủ sân Thống Nhất đã buộc phải nhanh chóng thông qua phương án giảm lương các cầu thủ. Cụ thể là 30% trong tháng 4, 40% trong tháng 5 và 50% trong tháng 6...

So với CLB TP.HCM, Hà Nội FC sở hữu đội hình chất lượng không kém, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn khi đa số là các tuyển thủ quốc gia Việt Nam, trong khi ngoại binh cũng thuộc hàng có “số má”. Thế nên, đội bóng thủ đô cũng có quỹ lương rất lớn, xếp hàng thứ 2 tại V.League 2020. Rất bất ngờ khi đội bóng xếp thứ 3 về quỹ lương tại V.League lại là Thanh Hóa. Có điều này là vì đội bóng xứ Thanh đã phải đầu tư rất lớn cho 3 ngoại binh chất lượng cùng tiền đạo nhập tịch Hoàng Vũ Samson. Họ còn ký hợp đồng với HLV Fabio Lopez, một chiến lược gia người Tây Ban Nha.

Hải Phòng FC chỉ xếp thứ 4 về quỹ lương tại V.League 2020, bất chấp trong danh sách đăng ký thi đấu của họ có tới 6 cầu thủ sinh ra và lớn lên ở môi trường nước ngoài, trong đó có 3 ngoại binh là Mpande, Diego và Claudecir, 2 cầu thủ Việt kiều là Martin Lo và Schmidt cùng cầu thủ nhập tịch Hoàng Vissai. Lẽ ra Hải Phòng còn có thêm sự phục vụ của trung vệ Việt kiều Michal Nguyễn nếu hồ sơ thủ tục được hoàn tất ở kỳ chuyển nhượng. Cầu thủ này sẽ chỉ có thể ra sân ở giai đoạn lượt về.

Quỹ lương của Hải Phòng FC được cho là ngang bằng với CLB Viettel, đội bóng cũng đã tuyển quân rầm rồ hồi đầu mùa, như mang về Hồ Khắc Ngọc, Trần Nguyên Mạnh và 3 ngoại binh Brazil, đồng thời sở hữu trong đội hình những tuyển thủ quốc gia như Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Đức Chiến, Nguyễn Việt Phong...

Phần còn lại như HAGL, Than Quảng Ninh, DNH Nam Định, SLNA, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng, Quảng Nam FC, Sài Gòn FC... đều có mức lương ở mức trung bình.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem