Cờ vua nữ quyết tâm giành huy chương châu Á

Thứ ba, ngày 15/04/2014 16:42 PM (GMT+7)
Từ 16 tới 26.4, đội tuyển cờ vua Việt Nam sẽ so tài ở giải vô địch cờ chớp nữ châu Á 2014 và giải cờ vua mở rộng 2014 diễn ra tại UAE. Toàn đội đang quyết tâm cao nhằm giành được tấm huy chương châu lục…
Bình luận 0
Thành phần đội cờ vua nữ Việt Nam dự giải có sự góp mặt của kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng. Mai Hưng đã vắng mặt một số giải quốc nội gần đây do bận tập huấn dài hạn ở Hungary.

Do đó, sự góp mặt của cô được chờ đợi sẽ tạo bất ngờ ở giải vô địch cờ chớp nữ châu Á năm nay. Cùng Mai Hưng, đội nữ đăng ký 2 kỳ thủ khác là Phạm Lê Thảo Nguyên và Nguyễn Thị Thanh An. Giải năm nay, Thảo Nguyên được đăng ký là hạt giống nữ số 8.

img
Nữ kỳ thủ Nguyễn Thị Mai Hưng đã trở lại sau thời gian dài tập huấn ở Hungary

Năm ngoái, đội nữ cũng được kỳ vọng ở giải vô địch cờ chớp châu Á này. Tuy nhiên, dù rất cố gắng, các kỳ thủ Việt Nam chỉ có được 6 điểm như nhau nên Như Ý, Bảo Trâm, Thanh An xếp lần lượt thứ hạng 5, 6, 7.

Đăng ký thi đấu giải cờ vua mở rộng (cũng diễn ra ở UAE), ngoài đội hình nữ, Việt Nam đăng ký 3 tuyển thủ nam gồm Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Đào Thiên Hải, Nguyễn Đức Hòa. Tại giải này năm ngoái, người có vị trí cao nhất của nam Việt Nam là Lê Quang Liêm (hạng 4) nhưng năm nay đại kiện tướng này vắng mặt. Trường Sơn (xếp vị trí thứ 9 năm ngoái) đang là đại kiện tướng có phong độ tốt nhất của cờ vua nam Việt Nam lúc này. Giải sẽ thi đấu 9 ván theo hệ Thụy Sĩ và có tổng thưởng lên tới 65 nghìn USD.

Dự kiến trong tháng 5, cờ vua Việt Nam sẽ dự giải đồng đội vô địch châu Á ở Iran và giải vô địch Đông Nam Á tại Singapore.

Hoài Việt (Hoài Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem