Cuộc đua Ligue 1 2019/20: Chuyên gia và nhà cái nhận định thế nào?

Long Nguyên Thứ năm, ngày 08/08/2019 05:14 AM (GMT+7)
Soi kèo, tỷ lệ cược về khả năng đoạt chức vô địch Ligue 1 mùa giải 2019/20, các nhà cái đều đánh giá PSG rất cao nên đều đưa ra mức cược ăn thấp về khả năng đội bóng thành Paris bảo vệ được ngôi quán quân.
Bình luận 0

Từ khi Qatar Sports Investment mua lại PSG vào năm 2011 - tập đoàn mà Al-Khelaifi nắm quyền kiểm soát, vị Chủ tịch này giúp đội chủ sân Công viên các Hoàng tử trở thành một thế lực hùng mạnh tại Pháp. Dù mục tiêu vô địch Champions League chưa thực hiện được, nhưng riêng ở sân chơi quốc nội Ligue 1, PSG thực sự là “độc cô cầu bại”.

Trong gần 1 thập kỷ qua, đã có rất nhiều siêu sao đến chơi cho PSG. Có thể kể ra đây Ibrahimovic, Thiago Silva, Verratti, Dani Alves, Neymar, Cavani, Mbappe...

img

Chất lượng đội hình PSG quá mạnh so với phần còn lại của Ligue 1.

Hiện tại, PSG đã có sự chuẩn bị tương đối tốt cho mùa giải mới. Dù Neymar đang tìm mọi cách để ra đi, nhưng PSG dường như đã xây dựng được phương án xấu nhất để không còn phụ thuộc vào siêu sao người Brazil. Trong số các tân binh của PSG, đáng chú ý có Ander Herrera, tiền vệ công thủ toàn diện người Tây Ban Nha. Ngoài ra, Mbappe, Cavani vẫn ở lại là sự bảo đảm cho sức mạnh hàng công của PSG.

Ở mặt bằng tại Ligue 1, PSG trội hơn hẳn phần còn lại. Trong 7 mùa giải qua, họ đã đăng quang tới 6 lần, chỉ 1 lần bị chặn lại ở mùa 2016/17 bởi Monaco.

Theo đánh giá của các nhà cái, PSG sẽ lại tiếp tục vô đối trong cuộc đua tranh ngôi quán quân mùa giải này. Các nhà cái Bet365, Betclic, Betway, Bwin, William Hill, Expekt, Intertops... đều đưa ra các mức thắng cược rất thấp cho PSG (đồng nghĩa với khả năng trở thành hiện thực rất cao). Tỷ lệ ăn thấp nhất là 1,1/1 (đặt 1 ăn 1,1) và cao nhất cũng chỉ là 1,14/1.

Ngoài sức mạnh gần như tuyệt đối của PSG, phần còn lại nhận được tỷ lệ cược cho ngôi vô địch với mức ăn rất cao. Lyon đứng ngay thứ hai đã có mức ăn là 13/1. Đứng thứ ba là Marseille với tỷ lệ 23/1, cao hơn Monaco (34/1), Lille (41/1) hay Saint Etienne (67/1). Các đội bóng này cũng là những CLB sẽ cạnh tranh quyết liệt các vị trí trong top đầu để đoạt vé dự Champions League hoặc Europa League mùa giải tiếp theo.

Ở chiều ngược lại, các CLB Dijon, Brest, Amiens, Metz, Angers là những đội được dự báo sẽ phải rất nỗ lực nếu không muốn bị xuống hạng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem