Cựu danh thủ Thể Công hứa chơi đẹp tại giải Golf báo Tiền Phong

Chính Minh Thứ sáu, ngày 01/12/2017 17:34 PM (GMT+7)
Nếu ai đó nghĩ cầu thủ bóng đá chỉ có thể chơi chân thì người đó đã nhầm. Với cựu danh thủ Thể Công, tình yêu của bao người hâm mộ Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn thì chơi gì chả được, nó như một sự nối dài của đam mê, được vận động, được tận hưởng...
Bình luận 0

Sáng 1.12,  báo Tiền Phong đã tổ chức cuộc họp báo “Giải Golf vì tài năng trẻ Việt Nam 2017”. Mục tiêu cao nhất của giải là hướng về cộng đồng.

Ông Lê Xuân Sơn – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam phát biểu: “Mục tiêu quan trọng nhất của chúng tôi là hướng về cộng đồng. Tổng giá trị giải thưởng lên trên 7 tỷ đồng có thể làm nhiều người suy nghĩ. Nhưng tôi cũng nói luôn, giải thưởng hầu hết bằng hiện vật. Nói thêm nữa, con số dự kiến quyên góp 300-500 triệu đồng cho hoạt động của Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ chỉ là con số tối thiểu. Hy vọng trong thực tế, con số đó còn cao hơn nhiều”.

img

Ông Lê Xuân Sơn – Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam mong muốn Giải Golf vì tài năng trẻ Việt Nam sẽ được tổ chức thường niên. 

Trở lại với không khí tại cuộc họp báo sáng nay, với ý nghĩa vô cùng tuyệt vời, ươm mầm những tài năng của Thể thao Việt Nam. Cuộc họp báo đã diễn ra rất vui với sự có mặt của Đại sứ cho giải đấu – cựu danh thủ Thể Công và đội tuyển Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn.

Anh Sơn “công chúa” nói: “Tôi có niềm đam mê dành cho bóng đá, và như bao bạn trẻ cùng lứa, tôi không chỉ chơi bóng mà còn bơi lội, chạy nhảy, và chơi quần vợt nữa. Chuyển từ quần vợt sang bóng đá có chút khó khăn và ban đầu tôi nghĩ môn golf thật khô khan, cứ đi bộ, rồi đánh vào một cái lỗ”…

img

Cựu danh thủ Thể Công và đội tuyển quốc gia Việt Nam nói anh nghĩ golf lúc đầu có thể là khô khan, nhưng càng chơi càng hay...

Theo Sơn “công chúa”, càng chơi, anh càng thấy thú vị. Đó không chỉ là nơi chơi thể thao mà còn là nơi mọi người giao lưu, mở rộng kiến thức về mọi mặt, hiểu thêm về nhiều vùng đất: “Có những nhà ngoại giao hàng đầu thế giới, coi golf là nơi để bàn luận”…

Chốt lại, Hồng Sơn nói: “Đây là một giải đấu nghiệp dư nhưng chất lượng theo tôi là rất ổn. Điều quan trọng là mỗi người chơi đều nỗ lực vượt qua những giới hạn của chính mình. Tôi có thể không đạt giải cao nhưng sẽ cố gắng giành giải “hole in one”. Trình độ của tôi trong golf kiểu gì cũng phải ngay ngắn”.

Theo Ban  tổ chức, ngoài ý nghĩa vô cùng tuyệt vời hướng về cộng đồng, hy vọng “Giải Golf vì tài năng trẻ Việt Nam 2017” báo Tiền Phong sẽ được tổ chức thường niên, được sự góp sức của những Mạnh Thường Quân, những người nổi tiếng, ví như anh Hồng Sơn, Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Ngọc Hân, á hậu 1 Việt Nam 2016 Ngô Thanh Thanh Tú, hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem