Đánh Đình Trọng, ngôi sao U23 Thái Lan trả giá đắt

Tú Phạm Thứ năm, ngày 28/03/2019 20:40 PM (GMT+7)
Tiền đạo Supachai Jaided phải trả giá đắt vì đánh nguội Đình Trọng ở trận U23 Thái Lan thua thảm U23 Việt Nam với tỷ số 0-4 ở vòng loại U23 châu Á 2020.
Bình luận 0

Ở trận cuối cùng bảng K vòng loại U23 châu Á 2020 tại SVĐ Mỹ Đình, Supachai Jaided đã bị đuổi ở phút 58 vì có pha đánh nguội thô bạo đối với trung vệ Đình Trọng. Trên đường rời sân, tiền đạo 20 tuổi đã tỏ ra ân hận, giơ tay xin lỗi NHM.

img

Supachai Jaided dính thẻ đỏ. Ảnh: VnExpress

Không chỉ khiến U23 Thái Lan gặp khó ở trận thua U23 Việt Nam vì phải chơi thiếu người, Supachai Jaided còn khiến U23 Thái Lan chịu tổn thất lớn ở VCK U23 châu Á được tổ chức tại Bangkok vào đầu tháng 1.2020.

Cụ thể, với chiếc thẻ đỏ phải nhận vì hành vi “côn đồ” ở sân Mỹ Đình, Supachai Jaided bị LĐBĐ châu Á (AFC) treo giò 2 trận. Chưa hết, AFC đang xem xét để có thể tăng nặng án phạt đối với chân sút hiện khoác áo Buriram United, đội bóng Xuân Trường đang đầu quân theo dạng cho mượn.

Mục tiêu số 1 của U23 Thái Lan ở VCK U23 châu Á là lọt vào top 3 đội xuất sắc nhất (vô địch, á quân hoặc hạng ba) để giành vé dự Olympic 2020. Mất chân sút chủ lực Supachai Jaided ở 2 trận đầu vòng bảng VCK U23 châu Á 2020 ảnh hưởng không nhỏ đến tham vọng giành thứ hạng cao của U23 Thái Lan tại giải đấu trên sân nhà.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem