ĐT Indonesia nhập tịch trung vệ Brazil, quyết đấu Việt Nam

Thứ sáu, ngày 26/07/2019 18:10 PM (GMT+7)
ĐT Indonesia vừa có thêm một sự bổ sung khá chất lượng cho Vòng loại World Cup 2022, đó chính là trung vệ Otavio Dutra khi cầu thủ gốc Brazil này hoàn tất thủ tục nhập tịch quốc gia xứ Vạn đảo.
Bình luận 0

Cụ thể, theo tờ Indosports, sau quãng thời gian dài chờ đợi, Otavio Dutra cuối cùng cũng đã được cấp giấy phép để trở thành một công dân chính thức của Indonesia.

Theo truyền thông Xứ vạn đảo, ngoài Otavio Dutra ra còn có rất nhiều cái tên khác xin được nhập tịch Indonesia. Có đến 6 trường hợp xét duyệt và đã bị từ chối 2 trường hợp.

img

Trung vệ Brazil mới nhập quốc tịch Indonesia - Otavio Dutra (phải).

Sau khi trở thành công dân Indonesia một cách hợp pháp, mong muốn số một thời điểm hiện tại của Otavio Dutra chính là việc được khoác lên mình màu áo ĐTQG để thi đấu ở Vòng loại World Cup 2022.

Hi vọng trên của Dutra hoàn toàn có cơ sở và tỷ lệ thành công rất lớn khi vị HLV đương nhiệm là Scotland McMenemy cực kỳ yêu thích mẫu trung vệ như anh. Dutra sở hữu chiều cao lên tới 1m88 và có kinh nghiệm thi đấu dày dặn.

Trong quá khứ, chính HLV Scotland McMenemy cũng đã từng làm việc cùng Dutra trong máu áo CLB Persebaya Surabaya và giành chức Vô địch Quốc gia Indonesia vào năm 2017.

Ông McMenemy cũng là HLV không quá xa lạ với NHM Việt Nam. Vị chiến lược gia người Scotland này từng giúp Philippines đánh bại Việt Nam ở AFF Cup 2010 ngay tại sân Mỹ Đình, sau đó ông đến Việt Nam làm việc cho CLB Long An.

Với sự bổ sung chất lượng mang tên Otavio Dutra, Indoneisa hứa hẹn sẽ là đội bóng không hề dễ chơi cho các đối thủ còn lại ở bảng G Vòng loại World Cup 2022 gồm UAE, Việt Nam, Thái Lan và Malaysia.

Theo lịch thi đấu, Indonesia sẽ đá trận mở màn vào ngày 5/9 gặp các nhà đương kim á quân ĐNÁ Malaysia.

FX (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem