ĐT Malaysia mất “quái vật gốc Phi” khi đấu ĐT Việt Nam

Thứ sáu, ngày 16/11/2018 06:10 AM (GMT+7)
Ngay trước thềm cuộc đối đầu quan trọng với Việt Nam, ĐT Malaysia nhiều khả năng mất đi tiền đạo ngôi sao - Mohamadou Sumareh.
Bình luận 0

Để hiện thực hóa quyết tâm chinh phục AFF Cup 2018, LĐBĐ Malaysia (FAM) đã quyết định phá lệ khi triệu tập Mohamadou Sumareh - cầu thủ nhập tịch đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước này kể từ năm 1963.

img

Mohamadou Sumareh (phải) tiếp tục lỡ trận gặp ĐT Việt Nam vì chấn thương.

Với tầm hoạt động rộng, thể lực bền bỉ cùng khả năng hỗ trợ tấn công cực tốt, tiền vệ gốc Phi được đánh giá là một mũi nhọn đáng sợ của Malaysia. Anh cũng được ví von là 'quái vật' của đội bóng áo vàng, bởi không chỉ sở hữu sức mạnh và tốc độ đầy ấn tượng mà còn là một cây săn bàn lợi hại.

Trong buổi họp báo mới đây, đích thân HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận đội hình của ông có một cầu thủ bị chấn thương gân khoeo. Theo tìm hiểu từ báo Bóng Đá qua phóng viên Malaysia, đó chính là cầu thủ mang áo số 13 - Mohamadou Sumareh.

Vậy nên, cơ hội ra sân cho Sumareh trong cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam là cực kỳ thấp. Để trám vào vị trí của anh, nhiều khả năng, Malaysia sẽ sử dụng Safawi Rashid - người đã chơi tốt trong chiến thắng 3-1 của Malaysia trước ĐT Lào.

Đây chắc chắn sẽ là một tổn thất lớn về lực lượng cho đội khách. Trong mùa giải trước, tiền vệ sinh năm 1994 đã ghi được 6 bàn thắng cho CLB Pahang sau 21 trận ra sân. Mùa giải năm nay, anh có 3 pha lập công sau 17 trận ra sân.

Anh Quyết (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem