EURO 2016: Sự thận trọng bóp chết thăng hoa

Chính Minh Thứ năm, ngày 16/06/2016 20:00 PM (GMT+7)
Lý giải việc lượt trận đầu tiên vòng bảng EURO 2016 có ít bàn thắng, các chuyên gia trong nước đều chung quan điểm: Sự thận trọng đã khiến các đội bóng chưa thể thăng hoa…
Bình luận 0

Mừng vì… ít bàn thắng

Rạng sáng 15.6, lượt trận đầu tiên vòng bảng EURO 2016 đã khép lại. 12 trận đấu đầu tiên có 22 bàn thắng được ghi, trung bình 1,83 bàn/trận, một tỷ lệ thấp. Trao đổi với Dân Việt, chuyên gia Lê Thụy Hải hiện đang làm Giám đốc kỹ thuật FLC Thanh Hóa bày tỏ: “Nhiều người cảm thấy không vui, nhưng tôi lại thấy đấy là điều đáng mừng. Điều đó cho thấy trình độ giữa các đội bóng tham dự  EURO đã xích lại gần nhau. Các trận đấu vì thế cũng đáng xem hơn”.

img

Ronaldo (giữa) chưa thể hiện được phẩm chất ngôi sao ở trận ra quân. Ảnh: I.T

Ông Lê Thụy Hải: “Cuộc đua đến ngôi vô địch EURO 2016 hứa hẹn sẽ rất khó lường khi trình độ các đội bóng đã xích lại rất gần nhau. Những “ông lớn” như Đức, Tây Ban Nha, Pháp… cũng có thể phải trả giá đắt trong một thoáng chủ quan”.

Theo ông Hải “lơ”, điểm cần lưu ý là dù ít, nhưng trận đấu nào cũng có bàn thắng và tính chiến thuật được các đội thể hiện rất rõ. “12 trận đi qua và những bàn thắng có rất nhiều màu sắc khác nhau” - ông Hải cho biết.

Trước câu hỏi của Dân Việt về việc các ngôi sao được kỳ vọng mà gần nhất là Ronaldo chưa thể tỏa sáng trong màu áo Bồ Đào Nha, ông Hải nhận định: “Tôi nghĩ không phải các cầu thủ giỏi khác bị quá tải ở giải vô địch quốc gia châu Âu. Lịch thi đấu của họ rất hợp lý, có chế độ hồi phục tốt chứ không như… V.League nhà ta. Vấn đề là các đội bóng đã quá hiểu nhau nên rất thận trọng, các ngôi sao bị theo kèm rất chặt và hạn chế khả năng”.

“Được ăn cả…”

Nếu lượt trận đầu tiên còn khan hiếm bàn thắng thì sang lượt trận thứ hai, người hâm mộ có cơ sở để chờ đợi nhiều hơn những pha “nhả đạn”. Cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần bày tỏ: “Lượt trận đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi thua thì cơ hội đi tiếp sẽ rất ít. Đó là lý do phần lớn các đội đều chủ động chơi chặt chẽ. Trong những thế trận “đóng”, chuyện có ít bàn thắng là đương nhiên. Sang lượt trận thứ hai, tôi nghĩ tất cả sẽ khác”.

Về phần mình, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh chia sẻ: “Để bước lên ngôi vô địch, mỗi đội bóng sẽ phải trải qua 7 trận đấu. Việc phân phối sức lực, điểm rơi phong độ ra sao là bài toán khó đối với mọi huấn luyện viên. Ở lượt trận đầu, các đội bóng lớn vẫn chưa vào guồng, chưa có được trạng thái, phong độ tốt nhất. Vậy nên các đội “cửa dưới” thường gặt hái được những kết quả có lợi do biết mình biết người”.

Ông Vinh cho rằng càng vào sâu, các “đại gia” càng thể hiện bản lĩnh và người hâm mộ sẽ được tận hưởng nhiều “bữa tiệc” bóng đá. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem